Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Nguyễn Quế - Yến Linh
07/03/2023 - 23:53
Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phụ nữ Bệnh viện TWQĐ 108 luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người quân nhân

Chiều ngày 7/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2023), 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tham dự lễ kỷ niệm có trung tướng, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ); thiếu tướng, PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108.

Bệnh viện TWQĐ 108 là Bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối toàn quân, Bệnh viện hạng đặc biệt Quốc gia, trong đó tỷ lệ phụ nữ chiếm gần 60% quân số của Bệnh viện với 1.583 hội viên thuộc 47 Hội Phụ nữ cơ sở. Phụ nữ Bệnh viện có mặt ở hầu hết vị trí công tác, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu dung, khám và điều trị bệnh nhân.

Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao  - Ảnh 1.

Trung tướng, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại buổi lễ

Hiện Bệnh viện có 52 cán bộ, hội viên, phụ nữ là PGS.TS. thầy thuốc ưu tú, BSCK2. Trong số cán bộ nữ của Bệnh viện TWQĐ 108 có đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc Bệnh viện mang quân hàm thiếu tướng.

Trong những năm qua, phụ nữ Bệnh viện TWQĐ 108 luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người quân nhân, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Bệnh viện có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, trung tướng, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng nhấn mạnh: "Những đóng góp của hội viên, phụ nữ đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện. Điều đó tiếp tục khẳng định vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn, khả năng và sự cống hiến của phụ nữ Bệnh viện hôm nay. Cc đồng chí thực sự là những bông hoa xinh đẹp, tỏa hương sắc tô điểm trong vườn hoa tươi thắm của Bệnh viện TWQĐ 108".

Với những đóng góp tích cực, trong những năm qua, nhiều hội viên, phụ nữ Bệnh viện đã giành được những giải thưởng danh giá. Tiêu biểu là giải thưởng Kovalevskaia năm 2003-2004 được trao cho đại tá, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ nhiệm khoa Huyết học.

Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao  - Ảnh 2.

Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 tặng hoa cho các cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện

Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và phong trào khôi phục nền kinh tế sau dịch, phụ nữ Bệnh viện đã khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong nước và quốc tế, tích cực tham gia hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch thành công vừa đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

Cùng thực hiện nhiệm vụ chính trên các lĩnh vực là khám chữa bệnh, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, phụ nữ Bệnh viện 108 đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt phương pháp "5S" và cuộc vận động "5 không 3 sạch"… Các tổ chức phụ nữ của Bệnh viện đã chủ động tổ chức và làm tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống cho hội viên, kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất; vận động, tuyên truyền hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như ngoại ngữ, tin học... Những hoạt động đó đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bệnh viện. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm