Ngày 28/6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cho biết các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện vừa “cứu sống” bàn tay trái gần đứt lìa ở giờ thứ 4 sau tai nạn cho bệnh nhân 32 tuổi.
Bộ Y tế đã có văn bản tạm dừng khai báo nội địa đối với Covid-19. Như vậy, người dân di chuyển nội địa, nơi công cộng, bệnh viện, nhà hàng,... không còn phải khai báo y tế.
Với lượng bệnh nhân đông đúc mỗi ngày, bệnh viện là nơi cần lượng không khí tốt nhất để bảo đảm an toàn cho người đến khám bệnh, nhập viện hay thăm nuôi cũng như đội ngũ y tế.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, toàn quốc ghi nhận 165 trẻ mắc Covid-19 tử vong, chiếm 0,42% so với tử vong chung. Trong đó, trẻ tử 13 - 17 tuổi là 0,11%; trẻ từ 6 - 12 tuổi là 0,1% và trẻ từ 0 - 2 tuổi chiếm 0,18%.
Bệnh nhân đã phát hiện có khối u ở vú phải từ lâu nhưng chưa đi khám và điều trị. Khi khối u vỡ ra, lở loét, chảy máu, chảy mủ thì người bệnh mới tới BV cấp cứu.
Ngày 24/9, bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) khai trương “Trung tâm phục hồi chức năng Vật lý trị liệu- Tâm lý trị liệu sau nhiễm Covid-19” cho bệnh nhân F0 khỏi bệnh.
Các nhà khoa học Israel cho biết, Codivir, một loại thuốc từng sử dụng để điều trị HIV, có thể giúp người mắc Covid-19 khỏi bệnh chỉ trong vài ngày.
Tại bang Florida (Mỹ), một gia đình có 6 thành viên đã chết vì nhiễm Covid-19 chỉ trong vòng 3 tuần. Điều đáng chú ý là là các nạn nhân đều không tiêm vaccine.
Theo nghiên cứu mới đây tại Mỹ, những người khỏi Covid-19 có thể phải đối mặt với chuyện bị tổn thương thận mà không có triệu chứng.
Mới đây, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tài trợ cho bệnh viện Trung ương Huế gần 42 tỉ đồng để nâng cao năng lực trong việc phòng chống Covid-19.