Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Cái chết của thiếu nữ 15 tuổi hé lộ vụ án nghiêm trọng

Đinh Thu Hiền
Cái chết của thiếu nữ 15 tuổi hé lộ vụ án nghiêm trọng

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30/9. Ảnh: Bình Nguyên

Tháng 10/2023, thiếu nữ N.N.A.T, sinh năm 2008, bất tỉnh tại 1 căn hộ trong chung cư thuộc quận 4, TPHCM, được nhóm bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chỉ 30 phút sau đã tử vong. Điều tra, cơ quan công an đã phát hiện ra những hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Ngày 30/9, bị cáo Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, cựu giảng viên Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua dâm người chưa thành niên. 

Các bị cáo khác như Phạm Phương Vi bị phạt 18 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Môi giới mại dâm. N.T.M.M - bị cáo chưa thành niên - bị phạt 12 năm về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Môi giới mại dâm.

3 bị cáo là các cựu cán bộ công an và 8 bị cáo khác bị phạt từ 12-17 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Cơ quan giữ quyền công tố xác định, vào 20h ngày 21/10/2023, Phạm Văn Hùng đã liên lạc qua zalo cho Phạm Phương Vi thỏa thuận đi bán dâm cho Hùng nhưng Vi bận việc nên đã giới thiệu N.T.M.M, sinh năm 2006. Hùng và M. đồng ý nên nhờ Vi chọn địa điểm. Vi liên lạc qua Minh, rồi từ Minh qua Tâm, từ Tâm qua Huyền để thuê 1 căn hộ trong chung cư thuộc quận 4 (cũ), TPHCM. 

Hùng và M. gặp nhau tại căn hộ này, sau đó Hùng kêu Vi mang ma túy tới để cùng M. sử dụng. Tới 6h ngày 22/10/2023, M. xin về nên Hùng yêu cầu M. tìm 1 nữ bán dâm khác. M. nhắn tin lên nhóm zalo và có N.N.A.T, sinh năm 2008, đồng ý "đi khách". Hùng chấp nhận thiếu nữ này tới để thay thế cho M. ra về. 

Cái chết của thiếu nữ 15 tuổi hé lộ vụ án nghiêm trọng- Ảnh 1.

Quang cảnh phiên toà. Ảnh: LSN cung cấp

Đến khoảng 10h30 ngày 23/10/2023, Hùng điện thoại cho Vi nói rằng N.N.A.T bị bất tỉnh nên kêu Vi tới xử lý. Sau đó, nhóm Tâm, Nghĩa, Thiện, M., Huyền, Vinh cùng tới căn hộ để đưa N.N.A.T đi cấp cứu cũng như dọn dẹp đồ đạc căn hộ, chuyển sang căn khác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Khi đưa nạn nhân vào thang máy, nhóm này có gặp một người đàn ông và nhờ người này chở N.N.A.T tới Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. 30 phút sau, N.N.A.T tử vong. Người được nhờ chở nạn nhân đi tới bệnh viện thấy sự việc như vậy đã tới cơ quan công an trình báo. 

Kết luận pháp y cho biết, thiếu nữ 15 tuổi tử vong do bị ngộ độc các chất ma túy.

Khám xét các căn hộ liên quan trong chung cư, cơ quan điều tra phát hiện ra việc hoạt động cho thuê phòng để khách sử dụng ma tuý do nhóm cảnh sát vận hành, bắt nguồn từ Đỗ Tấn Phúc, thời điểm đó đang là cán bộ công an quận 4 đứng ra thực hiện. 

Những bị cáo còn có 3 cựu cảnh sát khác là Nguyễn Trọng Vinh, Đặng Vĩnh Quang và Nguyễn Trung Hiếu. Ngoài ra, các bị cáo khác vận hành công việc này là Nguyễn Thanh Nghĩa, Dương Thị Thanh Huyền, Phạm Phương Vi.

Theo đó, 1 căn hộ được cho thuê trong 12 giờ với giá là 3 triệu đồng. Cộng tiền phòng, tiền mua ma tuý và phí phục vụ, là 9,3 triệu đồng. 

Quá trình điều tra và tại phiên xử ngày hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi. Chỉ riêng bị cáo Phạm Văn Hùng không thừa nhận các cáo buộc. 

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân N.N.A.T.

Về dân sự, HĐXX đã buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 560 triệu đồng. 

Ý kiến của bạn
Bình luận