Bị đâm chết vì nhắc bạn nhậu kế phòng to tiếng

Đinh Thu Hiền
01/11/2021 - 16:42
Bị đâm chết vì nhắc bạn nhậu kế phòng to tiếng

Hiện trường xảy ra vụ giết người. Ảnh: Công an huyện Tân Biên

2 nhóm nhậu ở 2 phòng trọ gần nhau đã mâu thuẫn vì nhắc nhở việc lớn tiếng, ồn ào. Hậu quả: 1 người bị đâm chết

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 31/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã nhận được tin báo của Công an xã Tân Phong về vụ Giết người vừa xảy ra tại nhà trọ “Phúc Hậu” thuộc ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã tiến hành phối hợp cùng Công an xã Tân Phong nhanh chóng bảo vệ hiện trường, truy xét đối tượng và ghi lời khai nhân chứng. Đồng thời, báo tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền. 

Nhắc nhở bạn nhậu kế phòng lớn tiếng, bị đâm chết - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Bình. Ảnh: Công an huyện Tân Biên

Xác minh ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 31/10/2021, đối tượng Trần Văn Bình, sinh năm 1990, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tổ chức nhậu tại phòng số 15, nhà trọ “Phúc Hậu” thuộc ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, cùng với 4 người khác. Quá trình nhậu, Bình có đóng cửa phòng và đùa giỡn nói chuyện lớn tiếng với bạn nhậu.

Lúc này, tại phòng số 8, nhà trọ “Phúc Hậu” có Hà Văn Sang, sinh năm 1982, ngụ ấp 1, xã Mỏ Công, huyệnTân Biên, cũng đang nhậu cùng với Trần Trung Hiếu, sinh năm 1990, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên và 3 người khác.

Đến khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, Sang tới gõ cửa phòng của Bình và nhắc nhở Bình nói chuyện nhỏ lại, tránh làm ồn ào tới phòng xung quanh thì hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc Sang đang nói chuyện với Bình thì Hiếu cầm nón bảo hiểm xông vào phòng định đánh Bình, Bình liền lấy con dao cạo mủ cao su (loại dao vừa cạo, vừa đẩy) đâm thẳng vào vùng bụng dưới bên trái của Hiếu. Hiếu ôm bụng đi ra sân đất giữa 2 dãy nhà trọ ngã gục xuống và bất tỉnh. Ngay sau đó, Bình bỏ con dao vào giường rồi khóa cửa phòng trọ, điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau, Hiếu đã tử vong khi đang trên đường đưa đến Trung tâm tế huyện Tân Biên cấp cứu.

20 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Văn Bình đến Công an huyện Tân Biên đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên đã làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm