Bị gọi là "Hoa hậu quê mùa", Đỗ Thị Hà đáp trả khéo léo

Jay
19/05/2021 - 14:30
Bị gọi là "Hoa hậu quê mùa", Đỗ Thị Hà đáp trả khéo léo
Đỗ Thị Hà vẫn giữ vẻ đẹp giản dị, không son phấn lòe loẹt sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và hiện là nàng Hậu trẻ nhất Vbiz. Đỗ Thị Hà đang nỗ lực học tập và rèn luyện để đến với đấu trường nhan sắc của Hoa hậu Thế giới.

Hà sở hữu vẻ đẹp trong trẻo của tuổi đôi mươi, đôi chân dài thẳng tắp cùng chiều cao 1m77. Ở cô luôn có nét đẹp mộc mạc mang chút nhẹ nhàng của những cô gái miền quê.

Chính vì vậy Đỗ Thị Hà thường bị nói là Hoa hậu quê mùa, Hà không buồn mà còn khéo léo cho biết “Vì Hà sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên mọi người mới gọi như thế".

Xét cho cùng dù Đỗ Thị Hà không mang vẻ đẹp sắc sảo hay gợi cảm như các đại diện trước, song nàng Hậu 20 tuổi vẫn luôn muốn giữ vẻ đẹp tự nhiên, không đụng chạm dao kéo, cô muốn mang vẻ đẹp mà ba mẹ đã tạo ra cho mình đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế bằng sự mộc mạc và một trái tim nhân ái.

Đỗ Thị Hà thường bị nói là Hoa hậu quê mùa, song cô không buồn vì điều đó.

Nhan sắc Đỗ Thị Hà khi đăng quang.

Cô trang điểm nhẹ nhàng khi tham dự sự kiện.

Những lớp makeup mỏng nhẹ, màu sắc đơn giản được cô yêu thích.

Hy vọng rằng chính vẻ đẹp mộc mạc và bình dị, mái tóc đen dài buông xõa cùng một thân hình vượt trội cộng một trái tim nhân ái sẽ mang lại nhiều may mắn cho Đỗ Thị Hà trong hành trình chinh phục Miss World sắp tới.

Dù đăng quang cũng đã lâu, song Đỗ Hà cũng vẫn trung thành với gương mặt mộc hoàn toàn khi đi học, thỉnh thoảng có bôi chút kem chống nắng hay son để bảo vệ da và giúp gương mặt thêm tươi tắn.

Khi tham dự các sự kiện giải trí, nàng Hậu sinh năm 2001 cũng không trang điểm quá nhiều, cô trung thành với tông trang điểm nhẹ nhàng và ngọt ngào. Khi dưỡng da, nàng Hậu cũng tối giản nhất với bước rửa mặt, tẩy trang thật sạch và đắp mặt nạ là xong.

Có lần thực hiện buổi phỏng vấn và chụp ảnh, Hà chia sẻ: “Em trang điểm đậm và cá tính quá nên không quen, khi đứng vào khung hình nhìn đậm hơn các bạn em cũng ngại".

Có thể thấy, Hà luôn trân trọng tường đường nét trên gương mặt một cách tự nhiên nhất. Dẫu có bị gọi là Hoa hậu quê mùa thì với Hà đó vẫn là một vẻ đẹp riêng biệt không trộn lẫn với ai.

Đỗ Thị Hà rất thích để mặt mộc.

Không cầu kỳ trong phong cách trang điểm hay quần là áo lụa giúp cô trở nên gần gũi với mọi người.

Làn da mịn màng không tì vết của nàng Hậu là nhờ việc hạn chế trang điểm.

Mặt mộc và khi trang điểm của Hà không có quá nhiều khác biệt.

Cô trùm kín để bảo vệ da dưới ánh nắng, đó là cách giúp da luôn khỏe và đều màu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm