Bí quyết đạt điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật của nữ sinh trường nghề
Hoàng Thị Loan là 1 trong 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Nữ sinh Hoàng Thị Loan (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa), đã trở thành thí sinh duy nhất của tỉnh Thanh Hóa và là 1 trong 2 thí sinh trên cả nước đạt điểm 10 tuyệt đối môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Lựa chọn khác biệt
Sinh năm 2008, Hoàng Thị Loan lớn lên tại thôn Toán Thắng (xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa) trong gia đình có 4 chị em gái. Bố mẹ làm nông, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên từ nhỏ Loan đã sớm hiểu những nhọc nhằn mưu sinh của gia đình.
Sau khi học hết THCS, thay vì chọn con đường vào trường THPT như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Loan quyết định đăng ký học hệ 9+ tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề).
"Em chọn học ở trường vì ngoài chương trình văn hóa còn có nhiều ngành nghề để lựa chọn. Chi phí học tập cũng không quá cao. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ có cả bằng THPT và bằng trung cấp kế toán doanh nghiệp", Loan chia sẻ.
Có lực học tốt ở bậc THCS, vậy nên lựa chọn của Loan khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, với em, đó là con đường phù hợp nhất để giảm gánh nặng cho gia đình và mở ra cơ hội nghề nghiệp sớm hơn.
Ít ai biết rằng phía sau thành tích tổng điểm 26,75 cùng điểm 10 tuyệt đối môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật là chuỗi ngày học tập kiên trì đến đáng nể.
Không ở ký túc xá, mỗi ngày Loan đều thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đến trường. Những hôm học cả sáng lẫn chiều, em mang theo cặp lồng cơm từ nhà để ăn trưa ngay tại lớp học rồi tranh thủ ôn bài trước giờ học tiếp theo.
"Sau khi đối chiếu đáp án của Bộ GD-ĐT, em thấy bài làm của mình gần như đúng hoàn toàn nhưng vẫn lo không biết lúc trình bày có thiếu ý hay chưa đủ như đáp án không. Khi biết điểm, em thực sự rất vui và bất ngờ vì không nghĩ mình đạt kết quả cao như vậy", nữ sinh kể.
Chăm chỉ và chủ động
Theo Loan, để học tốt môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, điều quan trọng nhất là phải làm đầy đủ bài tập thầy cô giao, chú ý nghe giảng và ghi nhớ những lưu ý trên lớp. Ngoài giờ học, em còn chủ động tìm thêm đề trên mạng để luyện tập, xin thêm đề từ giáo viên và sử dụng Google để tra cứu những phần kiến thức chưa hiểu rõ. "Em cũng thường xuyên trao đổi với bạn bè để cùng thảo luận, giải đáp thắc mắc và hiểu sâu hơn về bài học", Loan nói.
Dù khá ít nói và không thường xuyên giơ tay phát biểu, nhưng theo cô Hoàng Quyên, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, Loan là học sinh có tư duy rất nổi bật.
"Loan tiếp thu bài rất nhanh, hòa đồng với bạn bè. Những câu hỏi cần tư duy và khả năng phân tích, em luôn làm rất tốt. Đặc biệt ở các đề thi vận dụng cao, Loan thường có cách trình bày rất nổi bật", cô Quyên nhận xét.

Hoàng Thị Loan đăng ký học hệ 9+ tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa để theo đuổi con đường học vấn.
Tình yêu thương trở thành "bệ phóng"
Kỳ thi năm 2026 mới là năm thứ 2 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức ôn thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Với đặc thù phần lớn học sinh là con em nông thôn, miền núi, chất lượng đầu vào còn hạn chế, các giáo viên của nhà trường đã phải dành rất nhiều tâm huyết để tìm ra phương pháp phù hợp.
Để học sinh dễ ghi nhớ kiến thức, cô Hoàng Quyên xây dựng hệ thống sơ đồ tư duy cho từng bài học và yêu cầu các em tự vẽ lại. Thay vì giao bài chung, cô giao bài riêng qua Zalo cho từng học sinh để theo sát tiến độ học tập. Các nền tảng như Azota, Quizizz cũng được tận dụng tối đa giúp học sinh luyện đề, kiểm tra kiến thức thường xuyên.
2 tháng trước kỳ thi là giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh phải luyện đề liên tục. Thương nhiều em ở lại trường buổi trưa không có điều kiện ăn uống đầy đủ, cô Quyên thường tự bỏ tiền túi mua bánh, sữa, đồ ăn nhẹ động viên học trò.
"Chỉ là món quà nhỏ nhưng tôi mong các con có thêm động lực, cảm thấy việc học bớt áp lực hơn", cô giáo xúc động chia sẻ. Sự đồng hành của cô chủ nhiệm Kim Nhung cùng cô giáo bộ môn Hoàng Quyên đã trở thành điểm tựa lớn lao giúp nữ sinh nghèo thêm vững tin trên hành trình chinh phục kỳ thi.
Điểm 10 duy nhất của tỉnh Thanh Hóa môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật không chỉ là niềm tự hào của riêng Hoàng Thị Loan mà còn góp phần xóa bỏ những định kiến lâu nay về chất lượng đào tạo văn hóa tại các trường nghề.
Năm 2026 cũng là dấu mốc đáng nhớ của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa khi tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,4%, cao nhất từ trước đến nay.
Từ cô học trò từng lo lắng không dám nghĩ đến cánh cửa đại học vì áp lực kinh tế, nay Loan đã mạnh dạn đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Giáo dục công dân của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Hồng Đức. "Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng học thật tốt, đồng thời đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ trang trải chi phí", Loan nói với ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.