Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Bí thư Hà Nội: Đảng phải lãnh đạo toàn diện, cùng chính quyền giải quyết việc địa phương

Mai Vàng
Bí thư Hà Nội: Đảng phải lãnh đạo toàn diện, cùng chính quyền giải quyết việc địa phương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của thành phố khảo sát thực địa Khu công nghiệp Khu Cháy và vị trí hoán đổi Khu công nghiệp Hòa Xá. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu từng bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; đồng thời tăng cường kiểm điểm, đánh giá tiến độ công việc.

Ngày 25/9, tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân Đình, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá và Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Mỗi xã, phường phải đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy các xã phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và không khoán trắng công việc cho chính quyền.

Đảng phải lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời cùng chính quyền chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Theo đó, từng bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương và thực hiện chấm điểm đánh giá theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Bí thư Hà Nội: Đảng phải lãnh đạo toàn diện, cùng chính quyền giải quyết việc địa phương- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy các xã phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và không khoán trắng công việc cho chính quyền

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu chính quyền cấp xã tăng cường nắm chắc địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ông Trần Đức Thắng yêu cầu các địa phương xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và từng địa phương. "Thành phố muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu đề ra", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với 5 xã, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề; khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa để hình thành các điểm đến du lịch; phát triển văn hóa ẩm thực và các loại hình dịch vụ phù hợp với lợi thế địa phương.

Ông Trần Đức Thắng đặc biệt lưu ý công tác quy hoạch, yêu cầu các xã phối hợp với sở, ngành và cơ quan chức năng hoàn thành việc lập quy hoạch trong năm 2026, tạo cơ sở cho việc tổ chức không gian và triển khai các dự án phát triển.

Về đầu tư hạ tầng, các xã phải hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao. Việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, tránh đầu tư manh mún.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã phải trực tiếp kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, xác định rõ việc ưu tiên và trách nhiệm của từng đơn vị. Các sở, ngành thành phố phải chủ động xuống địa bàn hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn; vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, vượt thẩm quyền phải kịp thời phối hợp xử lý.

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 5 xã đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Tại Vân Đình, năm 2025 xã đạt và vượt cả 13/13 chỉ tiêu thành phố giao, trong đó 6 chỉ tiêu vượt. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Xã cũng triển khai 33 mô hình, cách làm trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng, chính quyền, HĐND và đoàn thể.

Bí thư Hà Nội: Đảng phải lãnh đạo toàn diện, cùng chính quyền giải quyết việc địa phương- Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Xã Ứng Thiên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; duy trì giao ban, kiểm đếm nhiệm vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ số. Đến ngày 15/9, thu ngân sách của xã đạt 125,971 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch; giải ngân đầu tư công đến ngày 21/9 đạt 74,8% kế hoạch.

Xã Ứng Hòa có tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 9 tháng khoảng 8%, cao hơn mức tăng năm 2025 và chỉ tiêu cả năm được giao là 7,7%. Thu ngân sách đến ngày 20/9 đạt 168,6% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 92,7% kế hoạch.

Xã Hòa Xá xác định phát triển công nghiệp là một trong những động lực quan trọng, tập trung triển khai các cụm công nghiệp Hòa Xá và Phù Lưu. Đến nay, xã đã giải ngân 78,32% kế hoạch vốn đầu tư công; thu ngân sách 9 tháng đạt 141,4% dự toán thành phố giao.

Trong khi đó, kinh tế tại xã Hồng Sơn 9 tháng tiếp tục tăng trưởng khoảng 10%. Xã đặt mục tiêu thu nhập bình quân năm 2026 đạt khoảng 87 triệu đồng/người. Địa phương cũng xác định khu vực Quan Sơn, với diện tích khoảng 1.546 ha, là không gian phát triển động lực về du lịch - dịch vụ, có khả năng tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nguồn thu.

Các xã cho biết, trong những tháng cuối năm sẽ tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư, hoàn thiện quy hoạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ, công nghiệp, du lịch, thương mại, logistics và kinh tế số.

Trước tình hình thực tế, lãnh đạo các xã đã kiến nghị thành phố tháo gỡ một số khó khăn về cơ chế, chính sách, quy hoạch, phát triển công nghiệp và cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, bảo tồn di sản, du lịch, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng tin tưởng, 5 xã sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận