Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/07/2026 - 16:14 (GMT+7)

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự "gần dân, sát dân, vì Nhân dân"

Hải Yến
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự "gần dân, sát dân, vì Nhân dân"

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 9/7

Hệ thống Mặt trận Thủ đô phải đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết và góp phần tháo gỡ các "điểm nghẽn" phát triển của thành phố - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 9/7.

Nắm bắt tâm tư người dân, tạo đồng thuận xã hội

Đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong nhiều năm qua, Bí thư Thành ủy cho rằng Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu rất cao, đòi hỏi vai trò của Mặt trận phải được nâng lên tương xứng, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn của thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình công tác và cơ chế hoạt động giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu MTTQ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động người dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách của thành phố.

Người đứng đầu Thủ đô cũng đề nghị Mặt trận phát huy hơn nữa trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, huy động đội ngũ nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... tham gia đóng góp ý kiến cho Thành ủy trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, giàu mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự "gần dân, sát dân, vì Nhân dân"- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 9/7

Mặt trận tham gia tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" của Hà Nội

Đối với các phong trào thi đua yêu nước, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên; phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi, phụ nữ, cựu chiến binh, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đoàn viên thanh niên để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tham gia giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố (trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Nhấn mạnh với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đi đầu trong đổi mới hoạt động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng hệ thống Mặt trận Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hiện thực hóa khát vọng phát triển của Hà Nội.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh: "Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng chắc chắn rằng, với kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân".

Về các kiến nghị của MTTQ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố cơ bản thống nhất và giao các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự "gần dân, sát dân, vì Nhân dân"- Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy thành chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Hệ thống Mặt trận nhanh chóng thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống MTTQ thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định phương thức vận hành và từng bước thích ứng với mô hình mới. Hiện hệ thống có 22 đơn vị thành viên và 126 MTTQ cấp xã, phường, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động của Mặt trận được đổi mới theo hướng thiết thực, gần dân, sát cơ sở, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững ổn định xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng hệ thống Mặt trận thực sự "gần dân, sát dân, vì Nhân dân"- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa

Trong công tác an sinh, MTTQ thành phố đã tiếp nhận hơn 62 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", 145 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Đặc biệt, Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" tiếp nhận hơn 72 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 tháng phát động - mức cao nhất từ trước đến nay.

MTTQ các cấp cũng tích cực tham gia giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thông qua các mô hình "Tổ hỗ trợ", "Tổ tuyên truyền", góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Chuyển đổi số trở thành điểm nhấn với việc xây dựng nền tảng "Mặt trận số Thủ đô" tích hợp trên ứng dụng iHanoi. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận và chuyển xử lý thành công 529 kiến nghị của người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận