Bí thư Thành ủy TPHCM mong chiến sĩ công an mắc Covid-19 vượt qua cơn hiểm nghèo

Đình Hưng
08/06/2021 - 20:29
Bí thư Thành ủy TPHCM mong chiến sĩ công an mắc Covid-19 vượt qua cơn hiểm nghèo

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng bằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có thể giúp đồng chí P.C.Đ vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh: BVCC

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gởi gắm niềm tin và hy vọng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy bằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây thể giúp đồng chí chiến sĩ công an mắc Covid-19 vượt qua cơn hiểm nghèo.

Chiều 8/6/2021, sau khi tiếp nhận thông tin các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM để đặt ECMO và chuyển bệnh nhân P.C.Đ - chiến sĩ công an mắc COVID-19 và diễn tiến nặng ( BN8944) về khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và thăm hỏi tình hình bệnh nhân.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo các khoa Bệnh nhiệt đới và Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về việc tiếp nhận và diễn tiến của bệnh nhân hiện tại, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong chiến sĩ công an mắc Covid-19 vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng (Phó Giám đốc Công an TPHCM), PGS.TS Tăng Chí Thượng (Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM) và đại diện các ban ngành đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và thăm hỏi chiến sĩ công an mắc Covid-19 - Ảnh: BVCC

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM,  sau hơn một tuần thực hiện việc cách ly và giãn cách toàn thành phố, đến thời điểm này về cơ bản thành phố kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đáng lo. Thứ nhất, số người bị cách ly tại thành phố đã tăng rất nhiều so với các đợt dịch trước. Thứ hai, những ca bệnh nặng cũng nhiều hơn trước.

"Tôi xin được gởi gắm niềm tin và hy vọng đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Rằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ sẽ có thể giúp đồng chí P.C.Đ vượt qua cơn hiểm nghèo này. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí, xin biểu dương các lực lượng trên địa bàn thành phố đang ngày đêm căng mình chống dịch. Và tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao nhất của tất cả các lực lượng, chúng ta sẽ chiến thắng Covid-19", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong chiến sĩ công an mắc Covid-19 vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng bằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có thể giúp đồng chí P.C.Đ vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh: BVCC

Về tình hình của bệnh nhân P.C.Đ khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.BS CKII Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: "Không giống như những đợt dịch trước, ở đợt dịch này bệnh diễn tiến rất nhanh và rất nặng. Bệnh nhân P.C.Đ nhiễm Covid-19 tính đến nay là ngày thứ 7, nhưng hiện tại khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, bệnh nhân đã hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO, về huyết áp vẫn phải duy trì thuốc vận mạch và thận bị tổn thương đang được lọc máu. Nghĩa là hiện tại, bệnh nhân đang được hỗ trợ cả về tuần hoàn, về hô hấp và thận. Với những khó khăn như vậy, chúng tôi đang tập trung hết sức để cứu chữa bệnh nhân này".

TS.BS CKII Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đã ghé thăm và động viên. "Đây là một niềm khích lệ to lớn đối với đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như người bệnh. Tôi xin hứa với đồng chí Bí thư Thành ủy rằng bệnh sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp ở mức cao nhất với Sở Y tế TPHCM để chăm lo sức khỏe cho người dân thành phố. Thứ hai, bệnh viện sẽ tập trung toàn lực, không kể ngày đêm để cứu chữa cho đồng chí P.C.Đ", bác sĩ Thức chia sẻ. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm