Tags:

biển đảo

Tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc cho người làm báo khu vực phía Nam

Tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc cho người làm báo khu vực phía Nam

Kết quả thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển Việt Nam; tình hình trên các tuyến biên giới… là những nội dung được chuyển tải tại Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc năm 2023.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên tuyến biên giới, biển đảo

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên tuyến biên giới, biển đảo

Chiều 9/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028.

 Khánh Hòa: Chung tay cùng phụ nữ vùng biển đảo vươn lên cải thiện đời sống

Khánh Hòa: Chung tay cùng phụ nữ vùng biển đảo vươn lên cải thiện đời sống

Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", thời gian qua Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động giúp phụ nữ khu vực biển đảo cải thiện cuộc sống, phát huy vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ

Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống của đơn vị (08/5/1978 - 08/5/2022). Những hoạt động thiết thực trong giáo dục truyền thống đã và đang góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ Lữ đoàn 146 tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Phụ nữ chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Phụ nữ chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Chiều 21/1, tại TP. Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Hội LHPN 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc" năm 2020.

Lễ khai giảng đặc biệt hướng về biển đảo Trường Sa ở trường Lương Thế Vinh

Lễ khai giảng đặc biệt hướng về biển đảo Trường Sa ở trường Lương Thế Vinh

100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, Nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển cùng tác phẩm văn học ‘Nơi đầu sóng’ được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) trong ngày khai trường.

Hội LHPN Quảng Ngãi phối hợp tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho ngư dân

Hội LHPN Quảng Ngãi phối hợp tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho ngư dân

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển, đảo cho 120 ngư dân (chủ các tàu lớn, thuyền viên và chị em phụ nữ là vợ các thuyền viên) tại xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Biên đạo Hani Abaza: 'Tạo ra một thế giới chẳng bao giờ dễ cả'

Biên đạo Hani Abaza: 'Tạo ra một thế giới chẳng bao giờ dễ cả'

Hani Abaza là biên đạo múa tài năng đến từ Canada, từng gắn bó với làng giải trí Việt trong nhiều show truyền hình như So You Think You Can Dance và các show diễn của Mỹ Tâm, Khánh Thi… Trong một thử thách mới (theo cách nói của anh), Hani sẽ tạo ra một thế giới mới vô cùng kỳ lạ trong vai trò biên đạo chính, đồng đạo diễn, đồng sáng tạo show nghệ thuật quy mô quốc tế mang tên Vũ Hội Ánh Dương tại Sun World Ba Na Hills, sẽ diễn ra tháng 6 tới.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà quân và dân ở Trường Sa

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà quân và dân ở Trường Sa

Trong chuyến công tác thăm hỏi quân và dân trên đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - và Đoàn công tác đã gặp gỡ, chia sẻ cùng các chị em phụ nữ ở đảo Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.

Xuất hiện nhiều mô hình giúp người dân vùng biên giới phát triển kinh tế-xã hội

Xuất hiện nhiều mô hình giúp người dân vùng biên giới phát triển kinh tế-xã hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân đánh giá cao nhiều mô hình giúp người dân vùng biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu, như: Chương trình Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản; Thầy giáo quân hàm xanh; Nâng bước em đến trường; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương...