Biến khó khăn thành động lực xây dựng quê hương

Hội viên Hội LHPN xã Vạn Tường trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường tại địa phương
Đèn đường được thắp sáng, rác được phân loại tại nguồn, hoa cỏ xanh tươi lối đi ..., là những kết quả đáng mừng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.
Trả lời phỏng vấn của báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Do vậy tại xã Vạn Tường, nhiều nội dung cụ thể của tiến trình cơ cấu lại kinh tế trên địa bàn nông thôn và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã và đang triển khai. Hội LHPN địa phương này đã cùng với người dân thực hiện và thúc đẩy sự tiến bộ, văn minh, phát triển các giá trị bền vững trên địa bàn nông thôn.

Dọn dẹp thôn xóm trong xã Vạn Tường
PV: Xin chào bà, Hội LHPN xã Vạn Tường đã rất tích cực tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn. Các hoạt động cụ thể mà Hội đã triển khai là gì?
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Hội LHPN xã Vạn Tường đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ, giúp cho cuộc sống của chị em phụ nữ và trẻ em nói riêng, cho người dân nói chung ổn định, văn minh, và làm những điều tử tế, có ý nghĩa.
Chúng tôi đã tích cực trong việc vận động hội viên tham gia hiến đất, mở đường. Việc này vô cùng quan trọng vì chính sự hiến đất này của các hội viên đã góp công vào việc làm đường bê tông nông thôn. Người dân và đặc biệt các trẻ em đi học trên con đường thông thoáng hơn.
Ngoài ra, Hội còn tổ chức các buổi trồng cây khắp các ngả đường của xã, mang lại màu xanh và bóng mát cho cảnh quan. Việc mua bóng đèn và làm trụ thắp sáng đường quê, chúng tôi đã tạo ra các kế hoạch để vận động bà con cùng chung tay hỗ trợ.
Việc xây dựng các con đường hoa rất đẹp mắt, các mô hình cổng hoa cũng được Hội tổ chức và chị em hội viên rất thích thú hưởng ứng. Để hướng tới "sống xanh", việc phân loại rác thải tại nhà cũng được mọi người ủng hộ và tuân thủ. Chúng tôi rất vui vì các công việc này vẫn đang được tiếp diễn và duy trì.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Tường
PV: Bà có thể cho biết những kết quả cụ thể mà Hội LHPN xã Vạn Tường đã đạt được ở phong trào Nông thôn mới này?
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Hội LHPN xã Vạn Tường rất tự hào khi đạt được 1 số kết quả trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có 3 sạch", đã được chúng tôi triển khai tới từng chi hội, từng nhà. Hiện xã đã có 1.150 mét của 4 tuyến đường được thắp điện sáng khi trời vừa tối, đã giúp cho việc đi lại dễ dàng hơn, trẻ em và phụ nữ cũng cảm thấy tâm lý di chuyển được an toàn.
Các hội viên và người dân sau khi được Hội LHPN xã vận động thì đã hiến 1.560m2 đất, đóng góp trên 1.5 tỷ đồng và còn tham gia 477 ngày công để làm các con đường bê tông trong toàn xã. Chúng tôi cũng thường cùng bà con dọn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.
Tôi thường đi xuống địa bàn vào lúc sáng sớm và khi trời đã tối, nhìn những thành quả đã đạt được, đôi khi thấy xúc động lắm. Bà con được sống ở môi trường xanh, sạch, đẹp thì còn gì bằng.

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp khắp xã
PV: Quá trình triển khai, Hội LHPN xã có gặp nhiều những khó khăn, bà có đề xuất giải pháp nào để khắc phục những điều này?
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Chúng tôi không chỉ nói suông (vận động) mà các công việc hàng ngày tại xã, toàn thể các chị em hội viên đều cùng làm (thực hành). Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi còn có nhiều khó khăn lắm, đời sống của bà con còn thiếu thốn nên nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Mỗi khi có công có việc để huy động xã hội hóa thì gặp rất nhiều khó khăn, thử thách.
Ngoài ra, 1 số tiêu chí như thu nhập, môi trường, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, người dân thì còn có các tư tưởng trông chờ, không chủ động thay đổi sang sự tích cực hơn, việc phát huy vai trò chủ thể còn mờ nhạt.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phối hợp thì chưa được đồng bộ. Địa phương cũng là nơi có khí hậu khá khắc nghiệt, nóng nhiều mưa lắm. Chính vì vậy, chúng tôi đụng tới đâu thì lại gỡ tới đó. Các cán bộ Hội đều hết sức uyển chuyển, linh hoạt, "cái khó bó cái khôn".
PV: Vậy thì theo bà, tổ chức Hội cần thực hiện đồng bộ những giải pháp gì?
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Việc đầu tiên, theo tôi nên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò chủ thể của người dân, trong đó vai trò người phụ nữ trong gia đình vô cùng quan trọng. Ý kiến và sự quán xuyến của người bà, người mẹ trong gia đình làm thay đổi nhận thức của tất cả thành viên trong gia đình. Ở các hoạt động xã hội, vai trò của người phụ nữ cũng vậy.
Tiếp đó, tôi nghĩ việc phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập của người dân, giúp cho cuộc sống của người nông dân tăng lên theo chiều hướng tích cực cần chú trọng vô cùng. Ông bà ta đã nói: Có thực mới vực được đạo.
Ngoài ra, chúng ta cần tăng cường quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ nhân dân đầu ra các mặt hàng nông sản, chuyển đổi kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi tăng hiệu quả sản xuất.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!