Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/09/2025 - 17:27 (GMT+7)

Phụ nữ dân tộc thiểu số Quảng Ngãi tự tin vươn lên làm kinh tế

Bảo Khuê
Phụ nữ dân tộc thiểu số Quảng Ngãi tự tin vươn lên làm kinh tế

Chị Đinh Thị Ôn, ở thôn Nước Rinh, xã Sơn Hà, có nguồn thu nhập khá từ phát triển chăn nuôi. Ảnh: Khải Nam

Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng. Với sự hỗ trợ từ các dự án và chính sách, nhiều chị em đã thực hiện các mô hình sinh kế hiệu quả, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Từ mô hình sản xuất nhỏ đến cơ hội việc làm

Chị Phạm Thị Cành, ở thôn Làng Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Tơ, từng có cuộc sống gia đình "thiếu trước hụt sau". Năm 2020, chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở vườn ươm keo giống. Ban đầu, chị đối mặt với nhiều thất bại khi keo con chết hàng loạt. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi và rút kinh nghiệm, vườn ươm của chị đã phát triển tốt. Hiện tại, với diện tích hơn 3.000m2, vườn ươm của gia đình chị cung cấp khoảng 300.000 cây con mỗi năm, mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, chị Cành còn mở rộng sang chăn nuôi trâu, heo, gà, vịt. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình chăn nuôi của chị mang lại hiệu quả cao, giúp gia đình ngày càng khấm khá. Điều đáng trân trọng là chị không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phụ nữ dân tộc thiểu số Quảng Ngãi tự tin vươn lên làm kinh tế- Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ xã Ngọk Réo, thực hiện hiệu quả mô hình trồng cam xen canh cà phê. Ảnh: Y Đô

Tại thôn Nước Rinh, xã Sơn Hà, chị Đinh Thị Ôn cũng là một tấm gương về làm kinh tế giỏi. Sau khi nhận thấy tiềm năng của chăn nuôi, chị đã vay 50 triệu đồng để mua thêm con giống, phát triển mô hình chăn nuôi đa dạng với trâu, bò, heo, gà. 

Chị Ôn cho biết, mỗi năm gia đình xuất bán trung bình 2 con trâu, 2 con bò, 100 con heo và 200-300 con gà, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Chị cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tạo động lực cho nhiều chị em khác cùng vươn lên phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Sức mạnh từ sự liên kết và hỗ trợ cộng đồng

Những thành công cá nhân như chị Cành hay chị Ôn là minh chứng sống động cho hiệu quả của các chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Từ năm 2021 đến 2025, Hội đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ tại các nhiều xã miền núi.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã được chú trọng. Hội đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về "Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS". Các tổ/nhóm sinh kế cũng được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và lập gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee.

Bên cạnh đó, mô hình liên kết sản xuất cũng mang lại hiệu quả tích cực. Chẳng hạn, tại xã Ngọk Réo, Tổ liên kết trồng cây ăn quả đã được thành lập với 14 thành viên. Các thành viên được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân hữu cơ và hạn chế thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình tương tự cũng được áp dụng cho Tổ phụ nữ liên kết trồng lúa sạch ở thôn Kon Rlong, xã Đăk Kôi, giúp tăng năng suất và dễ tiêu thụ sản phẩm hơn.

Với những nỗ lực từ cấp chính sách đến cộng đồng, phụ nữ dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi đã và đang từng bước xóa bỏ khoảng cách, tự tin làm chủ cuộc sống và góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững của địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận