Tags:

phụ nữ dân tộc thiểu số

Podcast: Nữ trí thức dân tộc thiểu số - Cuộc chiến với rào cản và định kiến giới

Podcast: Nữ trí thức dân tộc thiểu số - Cuộc chiến với rào cản và định kiến giới

Theo Ủy Ban Dân tộc, phụ nữ chiếm 49,8% trong tổng số hơn 13 triệu người dân tộc thiểu số nhưng đây lại là nhóm đối tượng yếu thế, thường xuyên phải chịu sự bất bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong đó phải nhắc đến vấn đề phát triển đội ngũ nữ trí thức người dân tộc thiểu số.

Phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế

Phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi phụ nữ dân tộc thiểu số từ khi mới sinh ra đến khi trưởng thành được “ươm mầm” trong môi trường giàu bản sắc văn hoá; chính họ trở thành lực lượng chính trực tiếp tham gia gìn giữ, phát huy và bảo tồn văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Quảng Ngãi: Truyền thông vận động phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế

Quảng Ngãi: Truyền thông vận động phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế

Sáng 9/1, tại UBND xã Hương Trà (Trà Bồng), Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện, Hội LHPN huyện Trà Bồng tổ chức Chiến dịch truyền thông vận động phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế năm 2024.

Lào Cai: Phát triển thương mại, sản xuất dược liệu gắn với du lịch cộng đồng vùng miền núi

Lào Cai: Phát triển thương mại, sản xuất dược liệu gắn với du lịch cộng đồng vùng miền núi

Những năm gần đây, các sản phẩm dược liệu của Lào Cai kết hợp với mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch dược liệu tại các địa phương, góp phần thúc đẩy thương mại, tạo thêm việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Podcast: Gỡ khó cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Podcast: Gỡ khó cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn đang phải đối diện với không ít khó khăn khi điều kiện sinh sống của họ chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa. Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN đã nỗ lực để hỗ trợ hội viên, phụ nữ tháo gỡ khó khăn.

Truyền thông về vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ văn hoá, phát triển kinh tế

Truyền thông về vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ văn hoá, phát triển kinh tế

Ngày 28/11, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan văn hóa "Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới" năm 2023 và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất.

Nâng cao quyền năng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Nâng cao quyền năng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Ngoài bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, Dự án 8 ở Lâm Đồng đã tập trung xây dựng các mô hình tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ, từ đó góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

Nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử cho phụ nữ dân tộc thiểu số

30 phụ nữ, trẻ em, đại diện hộ nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số huyện Ba Vì đã được tập huấn nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Đây là 1 trong 25 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức về luật pháp cho người dân tại các xã thuộc 2 huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Hà Nội.

Tập huấn hỗ trợ Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Tập huấn hỗ trợ Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Vừa qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Những phụ nữ dân tộc thiểu số "cõng" hàng đi tìm thị trường tiêu thụ

Những phụ nữ dân tộc thiểu số "cõng" hàng đi tìm thị trường tiêu thụ

Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng cao đầu tư sản xuất hàng hóa, nhu yếu phẩm, nhưng cái khó với họ vẫn là đầu ra cho sản phẩm. Nhiều chị em đã mạnh dạn "cõng" hàng đi tìm thị trường một cách năng động.