pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lâm Đồng: Nâng cao năng lực số cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Tuyên truyền thông tin bằng video hình ảnh cho hội viên, phụ nữ
Nhiều phụ nữ dân tộc K'Ho ở xã Đông Giang (tỉnh Lâm Đồng) đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Một phần do rào cản về giáo dục và nhận thức chưa đồng đều. Điều này khiến họ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương trên không gian mạng, nơi tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu kiến thức để lừa đảo và đánh cắp thông tin cá nhân.
Sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng xã hội đã mở ra nhiều cơ hội mới cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, họ có thể dễ dàng tiếp cận nguồn tài nguyên phong phú để phục vụ công việc và giải trí, từ đó nâng cao kiến thức, tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập.
Tuy nhiên, mạng xã hội cũng gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nhiều phụ nữ đã phải đối mặt với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, như giả danh cơ quan công an, tòa án để yêu cầu chuyển tiền "xác minh điều tra", mạo danh người thân, bạn bè để mượn tiền, hoặc lôi kéo vào các chiêu trò đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Ngay cả những tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Các thành viên Tổ công tác lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính của xã Tà Hine (Lâm Đồng) ra quân hỗ trợ người dân tại thôn Đà Rgiềng
Trước những thách thức trên không gian mạng, các cấp Hội tại Lâm Đồng đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Để khuyến khích chị em mạnh dạn tham gia quá trình chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, các cơ sở Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Tại xã Đông Giang, nơi 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Hội LHPN xã đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền để tiếp cận hơn 1.300 hội viên. Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp qua sinh hoạt chi hội, đến tận nhà và nương rẫy, Hội còn sử dụng các nhóm Zalo, Facebook để phổ biến kiến thức một cách thường xuyên. Trọng tâm là giúp chị em nhận diện các phương thức lừa đảo phổ biến, như giả danh công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền, hay các chiêu trò mạo danh người thân để vay tiền hoặc lừa đảo đầu tư tài chính.
Tương tự, tại xã Suối Kiết, Hội LHPN xã cũng thường xuyên hướng dẫn gần 430 hội viên người dân tộc thiểu số về cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Nhờ sự vào cuộc tích cực và chia sẻ thông tin thường xuyên qua các trang, nhóm của Hội, nhiều hội viên đã nâng cao cảnh giác và không bị rơi vào "bẫy công nghệ".
Để đối phó với bối cảnh chuyển đổi số, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền và định hướng thông qua nhiều hình thức. Một trong những giải pháp nổi bật là xây dựng các nhóm phụ nữ nòng cốt để lan tỏa kiến thức. Đồng thời, Hội cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và ngành thông tin và truyền thông để cập nhật các thủ đoạn mới của tội phạm, kịp thời đưa ra khuyến cáo đến từng hội viên.
"Hội LHPN các cấp sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, hội viên, phụ nữ để hình thành lối sống, hành vi văn hóa số, nâng cao trách nhiệm công dân trong xây dựng cộng đồng số. Cùng với đó, hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh và trong đời sống hàng ngày. Xây dựng, nhân rộng các điển hình, mô hình hỗ trợ hội viên, phụ nữ trở thành người dùng số tích cực, an toàn".
Bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng