Biên phòng Quảng Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương nơi xã đảo tiền tiêu

Phạm Quỳnh
24/03/2021 - 09:36
Biên phòng Quảng Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương nơi xã đảo tiền tiêu

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia phối hợp với Hội LHPN xã Vĩnh Trung xây hố ủ rác thải hữu cơ thành phân vi sinh tặng bà con xã đảo tiền tiêu nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh: T.Thảo

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia phối hợp với Hội LHPN địa phương hỗ trợ các gia đình nơi xã đảo tiền tiêu Vĩnh Trung (Móng Cái, Quảng Ninh) mô hình xử lý rác thải sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường.

Nhằm từng bước nâng cao xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngày 20/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội LHPN xã Vĩnh Trung (TP Móng Cái, Quảng Ninh) triển khai xây 40 hố ủ rác thải hữu cơ thành phân vi sinh tặng bà con xã đảo tiền tiêu nơi địa đầu Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Thảo (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia), đây là hoạt động thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình, thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt từ gia đình. Với mô hình xây hố ủ rác này, rác hữu cơ biến thành phân vi sinh, phế liệu tận dụng để tái chế góp phần chống rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tổng lượng rác thải ra môi trường.

Biên phòng Quảng Ninh đồng hành cùng phụ nữ biên cương nơi xã đảo tiền tiêu - Ảnh 1.

Những hố ủ rác thải hữu cơ thành phân vi sinh đã hoàn thành. Ảnh: T. Thảo

Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia còn phối hợp với Hội Nông dân xã đảo Vĩnh Trung xây dựng một "vườn mẫu" theo mô hình giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân sinh. Dự kiến, các công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 4/2021, trị giá trên 80 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị đang tiếp tục nhận chăm sóc đỡ đầu 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 2 cháu theo chương trình nâng bước em tới trường, 1 cháu theo chương trình con nuôi Đồn Biên phòng, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm