Biểu dương 245 gương điển hình tiên tiến “người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo

Trường Hùng
10/09/2020 - 19:26
Biểu dương 245 gương điển hình tiên tiến “người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo

Trao tặng Bằng khen và vòng hoa cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương 245 gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị Thi đua toàn quốc “Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo” lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo" do do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Theo đó, trong giai đoạn trên, với phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" đồng bào Công giáo đã góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, từ đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn. "Các xứ đạo như ở Phúc Trạch, Xuân Trạch (Quảng Bình), tại TPHCM, Long An, Nghệ An đã đóng góp nhiều tỷ đồng, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường bao, chặt cây giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công xây dựng để làm đường, xây dựng những tuyến đường hoa kiểu mẫu", linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, báo cáo tổng kết.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, nữ tu Nguyễn Thị Mỹ Dung, đại diện giới Tu sĩ tỉnh Bình Dương, cho biết, "Trong 5 năm qua, các nữ tu đã hỗ trợ cho các bệnh nhân phong với số tiền  7 tỷ 460 triệu đồng. Đặc biệt hơn, các nữ tu luôn quan tâm đến việc học tập và hội nhập với cộng đồng của các con em bệnh nhân phong bằng nhiều hình thức khác nhau để giúp các em vượt qua những mặc cảm, khó khăn như trao tặng học bổng, tổ chức trại hè, tổ chức giao lưu văn hóa, hỗ trợ học nghề…".

Biểu dương 245 gương điển hình tiên tiến “người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo đã đạt được, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng, vì đây là những việc làm thiết thực vừa phù hợp với đạo đức Kitô giáo, vừa phù hợp với tôn chỉ mục đích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cũng như tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Hội đồng Giám mục Việt Nam thể hiện trong các bản Thư chung.

"Tại Hội nghị có 245 đại biểu là điển hình tiên tiến, trong đó có 69 cá nhân và 9 tập thể được UBTƯ MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương tặng bằng khen, giấy khen. Đây là những tấm gương sáng, biểu hiện sinh động về sự dấn thân phục vụ, đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào theo tinh thần Hiến chương 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Sứ điệp của Đại hội Dân chúa Việt Nam năm 2010", ông Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm