Tags:

công giáo

Hơn 2,6 tỉ tín đồ Kitô giáo trên thế giới rộn ràng đón Lễ Phục Sinh 2024

Hơn 2,6 tỉ tín đồ Kitô giáo trên thế giới rộn ràng đón Lễ Phục Sinh 2024

Ngày 31/3, hơn 2,6 tỉ tín đồ Kitô giáo trên thế giới đã đổ về các nhà thờ, tổ chức các hoạt động truyền thống và mở tiệc ăn mừng nhân ngày lễ Phục Sinh

Hà Tĩnh: Thăm hỏi, tặng quà các nhà dòng và cán bộ Hội vùng giáo nhân dịp Giáng sinh

Hà Tĩnh: Thăm hỏi, tặng quà các nhà dòng và cán bộ Hội vùng giáo nhân dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh 2023, những ngày qua, Thường trực Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà một số nhà dòng và cán bộ Hội vùng giáo trên địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà, Can Lộc và thành phố Hà Tĩnh.

Đề cao vai trò giáo dục trong gia đình Công giáo - ngôi trường đầu tiên giúp trẻ hình thành nhân cách

Đề cao vai trò giáo dục trong gia đình Công giáo - ngôi trường đầu tiên giúp trẻ hình thành nhân cách

Nữ tu Đặng Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: Hơn bao giờ hết, vai trò giáo dục gia đình Công giáo cần phải được đề cao, bởi chính gia đình là ngôi trường đầu tiên giúp trẻ hình thành nhân cách, làm tăng sức đề kháng cho con trẻ, giúp trẻ chống lại những tác động xấu từ môi trường xã hội.

5 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Công giáo 2023-2028

5 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Công giáo 2023-2028

Tại Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), các đại biểu đã cùng thảo luận và nhất trí cao với 5 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Công giáo nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành tựu gần 40 năm đất nước đổi mới có đóng góp của 7 triệu đồng bào Công giáo

Thành tựu gần 40 năm đất nước đổi mới có đóng góp của 7 triệu đồng bào Công giáo

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, thành tựu to lớn sau gần 40 năm đất nước đổi mới, có sự đóng góp xứng đáng công sức của các vị chức sắc, chức việc và gần 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam.

Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc

Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nếp nghĩ, cách làm của người Công giáo trong phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nếp sống văn minh xóm, làng, xứ, họ đạo…

Ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có phong trào thi đua yêu nước

Ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có phong trào thi đua yêu nước

Cùng với sự phát triển của tổ chức Công giáo tại Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo luôn được đề cao, chú trọng phát triển rộng khắp các tỉnh thành.

Hoạt động Hội thiết thực thu hút đông đảo hội viên phụ nữ Công giáo

Hoạt động Hội thiết thực thu hút đông đảo hội viên phụ nữ Công giáo

Là địa bàn có 100% người dân theo Công giáo, phụ nữ xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã tích cực tham gia công tác hội phụ nữ và có nhiều tư tưởng tiến bộ. Bà Phạm Thị Ánh Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Tập, chia sẻ về những điểm nổi bật của hội viên phụ nữ Công giáo.

Kết hợp 2 nền văn hóa trong đám cưới với nhiều nội dung đặc sắc suốt 3 tuần

Kết hợp 2 nền văn hóa trong đám cưới với nhiều nội dung đặc sắc suốt 3 tuần

Megha và Seamus Horan đã tổ chức đám cưới trong 3 tuần, bao gồm các nghi lễ của người Bengal và Công giáo, cùng với các truyền thống khác của Hindu giáo.

Hội LHPN Hà Nội tặng quà Trung thu cho trẻ em không nơi nương tựa, khuyết tật, công giáo

Hội LHPN Hà Nội tặng quà Trung thu cho trẻ em không nơi nương tựa, khuyết tật, công giáo

Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã phối hợp với UBND-HĐND-MTTQ xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2022 cho trẻ em tại 5 thôn và trẻ em không nơi nương tựa, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Công giáo - mái ấm Thánh Tâm.