UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp năm 2025 với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu
Ngày 24/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp năm 2025 và triển khai công tác phối hợp năm 2026.
Chủ trì Hội nghị có: ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Công tác phối hợp ngày càng thực chất và hiệu quả

Các vị chủ trì Hội nghị
Năm 2025 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động.
Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định ở cơ sở và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong năm 2025, hai Ban Thường trực đã duy trì phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị
Phương thức tuyên truyền được đổi mới linh hoạt, gắn với sinh hoạt tôn giáo và cộng đồng, thu hút trên 280.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và củng cố niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.
Hai bên cũng phối hợp vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia an sinh xã hội, nhất là hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí, vật chất, ngày công, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần bác ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; phối hợp nắm tình hình tôn giáo và dư luận trong đồng bào Công giáo; phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương người Công giáo tiêu biểu; phối hợp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp sắp xếp, hợp nhất và kiện toàn tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp.

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - phát biểu tại Hội nghị
Công tác phối hợp giữa hai Ban Thường trực và hai đơn vị đầu mối tham mưu ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực và hiệu quả. Nội dung phối hợp được triển khai tương đối toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam và yêu cầu thực tiễn của công tác vận động đồng bào Công giáo.
Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa hai Ban Thường trực, trọng tâm công tác phối hợp năm 2026 tập trung vào các nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; phối hợp nắm bắt tình hình tôn giáo và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo;…
Minh chứng sinh động cho tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Ban Thường trực trong thời gian qua, khẳng định công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ý kiến đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong thời gian tới; đề xuất tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, bộ máy nhân sự...
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, sát thực tiễn của các vị đại biểu; đồng thời khẳng định: Năm 2025 Chương trình phối hợp giữa hai Ban Thường trực đã được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả rõ nét.
Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, sống “Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” của người Công giáo Việt Nam.
Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục lan tỏa sâu rộng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hoạt động bác ái, từ thiện.
Các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được nhân rộng; nhiều giáo xứ, giáo họ trở thành điểm sáng trong xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng đất nước của đồng bào Công giáo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đặc biệt, vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục được khẳng định rõ nét là cầu nối tin cậy giữa Giáo hội, đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức và đơn vị hành chính.
"Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo Việt Nam, đồng thời thể hiện hiệu quả ngày càng thiết thực của sự phối hợp giữa hai Ban Thường trực" - Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, đòi hỏi hai Ban Thường trực cùng nhìn nhận trách nhiệm chung, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đồng thời chủ động tham mưu tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, lâu dài.
Về định hướng công tác phối hợp năm 2026, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đồng bào Công giáo…
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đồng hành, gắn bó và trách nhiệm chung, công tác phối hợp giữa hai Ban Thường trực sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đồng bào Công giáo Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.