Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/09/2025 - 11:30 (GMT+7)

Thái Nguyên: Đồng bào Công giáo thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hải Linh (thực hiện)
Thái Nguyên: Đồng bào Công giáo thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Nguyên Ngọc

Tại Đại hội Thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội, UBĐKCG tỉnh Thái Nguyên là một trong những tập thể tiêu biểu về thực hiện thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về vấn đề này.

Tạo điều kiện gắn bó giữa bà con lương – giáo ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh

+ Vừa qua, Uỷ ban đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên là một trong những tập thể tiêu biểu được Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam biểu dương, khen thưởng. Ông có thể cho biết, phong trào thi đua hiệu quả về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của đồng bào công giáo tỉnh Thái Nguyên được bắt nguồn từ đâu?

Ông Nguyễn Văn Thời: Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên luôn xác định thi đua yêu nước, "sống tốt đời, đẹp đạo" có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó có sự tham gia tích cực của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giai đoạn 2020 - 2025.

Thái Nguyên: Đồng bào Công giáo thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch UBĐKCGVN tỉnh Thái Nguyên, tại Đại hội thi đua người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2020-2025 vừa tổ chức tại Hà Nội

Cụ thể, phong trào thi đua sống "Tốt đời, đẹp đạo" luôn được chúng tôi lồng ghép triển khai với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và địa phương đề ra. Trong đó có phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo" với 8 nội dung cụ thể. Điều này góp phần nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường các mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa bà con lương - giáo ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Hiến hàng triệu m2 đất, di dời, phá dỡ cổng nhà, sân vườn để làm đường nông thôn

+ Bằng sự lồng ghép, phối hợp, nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực của đồng bào Công giáo trong địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Xin ông cho biết, các hoạt động thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới do UBĐKCG ở tỉnh nhà đến nay đạt được kết quả thế nào?

Ông Nguyễn Văn Thời: Trước hết, UBĐKCG tỉnh Thái Nguyên vận động, hỗ trợ đồng bào công giáo trong tỉnh tích cực phát triển kinh tế ở các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ví như, trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng bào Công giáo hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều gia đình Công giáo đã trở thành điển hình tiên tiến trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: làm nhà màng, nhà kính, sử dụng máy móc hiện đại (máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gặt lúa) để giảm thiểu sức lao động và nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi. Nhiều hộ đã thu nhập từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Tiêu biểu có bà Anna Nguyễn Thị Hiệp (Giám đốc HTX rau Bình Minh, giáo xứ Nhã Lộng), ông Giuse Nguyễn Văn Thịnh (HTX gà đồi Đông Thịnh)…

Ngoài chú trọng phát triển kinh tế, những năm gần đây, đồng bào Công giáo Thái Nguyên cùng nhân dân trên địa bàn tỉnh hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà con Công giáo ở Thái Nguyên đã hiến hàng triệu m2 đất, di dời, phá dỡ công trình tường rào, cổng nhà, sân vườn để làm đường nông thôn. Phong trào hiến đất để mở đường giao thông đã mang lại kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: Đồng bào Công giáo thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 2.

Bà con giáo dân Giáo họ Hích, tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, mang lại đời sống ấm no. Ảnh: Thu Hằng

Điển hình như đồng bào Công giáo xứ Phú Cường đã chung tay đổ bê tông trên 164m làm đường; ông Lê Văn Chinh (Trưởng Ban hành giáo họ Xuân Hoà, thành phố Thái Nguyên) đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong giáo họ hiến gần 5.000 m2 đất để làm 3km đường giao thông liên xóm theo tiêu chí nông thôn mới.

Ông Vicente Nguyễn Văn Tiến (xóm Khuôn, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên) đã vận động nhân dân trên địa bàn hiến đất. Riêng gia đình ông ủng hộ 197 khối bê tông để đổ đường rộng 4m, dài 180m, trị giá gần 170 triệu đồng; Xóm Văn Cường 3 có 4 giáo họ đã tham gia hiến gần 1.500 m2 đất để làm đường nông thôn mới trên địa bàn...

Ngoài ra, đồng bào Công giáo còn đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Các mô hình bảo vệ môi trường đã phát huy hiệu quả như: "Trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", "Xứ, họ đạo bình yên, gia đình công giáo gương mẫu"; "Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở tôn giáo", "Giáo dân thu gom, phân loại rác thải, bao bì, vỏ chai nhựa". Những hoạt động này đã góp phần cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường".

Những thành tích này là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của bà con giáo dân, vai trò tích cực của các vị linh mục, chức sắc, chức việc, Ban chấp hành các giáo xứ, giáo họ.

Là cầu nối giữa các vị chức sắc, chức việc, giáo dân với chính quyền

+ Kết quả rất đáng tự hào khi địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tập tấm gương nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thông mới thời gian qua. Theo ông, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, UBĐKCG tỉnh Thái Nguyên cần làm gì?

Ông Nguyễn Văn Thời: Tôi cho rằng, cần tiếp tục triển khai sâu rộng trong đồng bào Công giáo 8 nội dung phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo", gắn với 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trọng tâm là phát động phong trào thi đua tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo đà thuận lợi để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Đồng bào Công giáo thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 3.

Sau khi nhường đất nông nghiệp cho các khu đô thị, nhiều bà con giáo dân ở thành phố Thái Nguyên đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ và có thu nhập ổn định. Ảnh: Tùng Lâm

Đồng thời, chúng tôi tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng "công dân kiểu mẫu", "gia đình kiểu mẫu", "gia đình văn hoá", tham gia các hoạt động gìn giữ, bảo vệ môi trường, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chung tay thực hiện an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình "Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa", "Vùng giáo an toàn về an ninh trật tự", "Họ đạo bình yên, kính chúa yêu nước".

Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động đồng bào công giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của địa phương. Tiếp tục là cầu nối giữa các vị chức sắc, chức việc, giáo dân với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt phương châm "Kính Chúa, yêu nước", sống "tốt đời, đẹp đạo".

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận