Biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí

Trường Hùng
29/10/2020 - 14:43
Biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Đã có 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí được biểu dương.

Giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp Hội được quan tâm đúng mức, kịp thời phát hiện những nhân tố mới. Một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ cũng như hoạt động từ thiện, xã hội, thu hút đông đảo hội viên, nhà báo tham gia, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội.

Trong số đó có Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, là một trong những Hội Nhà báo tỉnh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao – với 857 tác phẩm đoạt giải tại các giải báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức.

Biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí - Ảnh 1.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Điển hình trong hoạt động thiện nguyện là Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi với chương trình "Ly cà phê 50 ngàn" (trong đó 20.000 đồng tiền là cà phê, 30.000 đồng là tiền ủng hộ cho quỹ từ thiện) ra mắt ngày 12/11/2016. Cho đến nay, chương trình đã thu hút được đông đảo hội viên nhà báo tham gia, cũng thông qua chương trình – Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ được hàng trăm hoàn cảnh khó khăn.

Thuộc Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên là điển hình tiên tiến trong việc tổ chức nhiều hoạt động Hội sôi nổi, thiết thực, nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút hội viên tham gia. Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo Hưng Yên tích cực tham gia Giải bóng bàn cup Hội Nhà báo Việt Nam. Đội tuyển bóng bàn Hưng Yên gồm 11 vận động viên (VĐV), trong đó có 1 VĐV nữ đã đoạt 25 huy chương các loại ở nhiều nội dung thi đấu.

Bên cạnh các tập thể Hội xuất sắc, nhiều hội viên đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu gương trong các phong trào thi đua. 

Nhìn chung, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân hội viên - nhà báo trong nhiều lĩnh vực. Đã có hàng vạn tác phẩm báo chí chất lượng cao, nhiều mô hình, giải pháp mới trong hoạt động Hội được nhân rộng, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống báo chí và đời sống xã hội. Các đơn vị, cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần không nhỏ vào việc giới thiệu, tuyên truyền, động viên, đẩy mạnh phong trào thi đua, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của tổ chức các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thêm động lực cho hội viên - nhà báo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động chuyên môn.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: 5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 2.701 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, Trung ương Hội đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 46 tập thể, Bằng khen cho 111 tập thể và 455 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội và nghiệp vụ hàng năm...

Tại Đại hội thi đua yêu nước, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí. 

Biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (thứ 4 và thứ 7 từ trái sang) trao tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến

Biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí - Ảnh 4.

Các cá nhân điển hình thi đua yêu yêu nước nhận Bằng khen

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động phong trào Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025. "Mục tiêu tổng quát của công tác thi đua, khen thưởng là phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thi đua xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đội ngũ người làm báo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới", ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Biểu dương 39 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong lĩnh vực báo chí - Ảnh 5.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Ngoài ra, hơn 300 đại biểu có mặt ở Đại hội đã tổ chức quyên góp được tổng số tiền 47.650.000 đồng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tính đến tháng 10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam có 26.183 hội viên đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội gồm 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết nạp 8.314 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2.000 hội viên, đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm