pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bình Định: 10.654 tỷ đồng hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo bền vững và vì người nghèo

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt được tiếp cận đầy đủ; tạo được sự chuyển biến lớn trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như: Làm tốt công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững, vận động người nghèo, người cận nghèo thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên từng bước thoát nghèo bền vững; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, phù hợp nhằm giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025.

Quang cảnh hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua trong giai đoạn mới, các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa, triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời yêu cầu các địa phương đề xuất những chính sách, chương trình phù hợp với thực tiễn nhu cầu của người dân; Triển khai các chương trình có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo tính bền vững; Tránh chồng chéo, trùng lắp đối tượng hỗ trợ; Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và thế mạnh của từng địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, tăng thu nhập cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường huy động vốn, lồng ghép nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới…
Dịp này, 39 tập thể, 53 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 -2025.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn lực hỗ trợ cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" ở Bình Định là 10.654 tỷ đồng.
Trong đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương đã đầu tư 39 công trình mang tính kết nối vùng; thực hiện 591 dự án phát triển sản xuất cho 8.295 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 177,9 tỷ đồng; tổ chức các buổi tư vấn dinh dưỡng cho 3.280 người, thực hành dinh dưỡng cho 1.570 người, nói chuyện chuyên đề cho 1.000 người; hằng năm, tạo việc làm cho hơn 31.000 người lao động; đào tạo nghề cho 26.436 người lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2025 là 66,3%; thực hiện hỗ trợ 385 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 5.800 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.