Bộ Y tế cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cung ứng thuốc hiếm gặp khó. Ví như, mua sắm thuốc hiếm vẫn được thực hiện theo quy định về mua sắm, đấu thầu thuốc; công tác dự trù, xác định nhu cầu phụ thuộc vào tình hình bệnh tật phát sinh của từng năm.
Từ ngày 24-26/3/2023, tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 50 đại biểu tỉnh Điện Biên là các trưởng thôn/bản, chi hội trưởng phụ nữ, người có uy tín tại cộng đồng của xã Mường Mươn và đại diện Hội LHPN xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tham dự lớp tập huấn về "Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cộng đồng" do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc khẩn trương xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình Chính phủ trong tháng 2/2023
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 4 điều khoản quy định riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, các chính sách đối với DTTS trong các điều luật chưa thể hiện được nguyên tắc “…có đất để sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sinh kế” cho đồng bào DTTS.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Trong chuyến thăm và chúc tết huyện biên giới A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN các cấp với lực lượng biên phòng trong chăm lo đời sống cho nhân dân vùng biên cương.
Chương trình livestream giới thiệu sản phẩm OCOP của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện. Đây là hoạt động thuộc Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Cây ăn quả ôn đới hợp với khí hậu, thổ nhưỡng huyện vùng cao Si Ma Cai. Nhờ đó, người dân có thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao.
Hướng Hóa, Đakrông là huyện miền núi, có hơn 50% người dân là đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều. Đây cũng là 2 địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng tảo hôn.
Bằng nhiều cách khác nhau Hội LHPN các cấp và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số đã có các hoạt động khôi phục, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tận dụng, phát huy giá trị của văn hóa bản địa để phát triển.