Phụ nữ dân tộc thiểu số cần làm những thủ tục gì để được trợ giúp pháp lý?
Ảnh minh họa
Chị H’Mây, người dân tộc Xơ Đăng sống ở vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ngãi. Gần đây, chị bị tranh chấp đất đai. Gia đình rất nghèo nên chị không có tiền thuê luật sư. Chị nghe nói Nhà nước có hỗ trợ pháp lý miễn phí nhưng không biết phải làm thế nào để tiếp cận. Chị có thuộc diện được trợ giúp không và cần làm những thủ tục gì?

Ảnh minh họa
Trả lời:
Điều 2, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Cũng theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại khoản 4, điều 7, người được trợ giúp pháp lý là Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Từ đó có thể khẳngđịnh, chị H'Mây hoàn toàn có quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí. Đây là chính sách của Nhà nước nhằm bảo đảm người nghèo, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau khi tiếp cận pháp luật.
Với trường hợp của chị H'Mây - phụ nữ dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - chị thuộc nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Cụ thể, chị sẽ được giải thích, tư vấn pháp luật về tranh chấp đất đai, hướng dẫn viết đơn, chuẩn bị hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết chị có thể được cử luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý đại diện, bảo vệ quyền lợi cho chị trong quá trình làm việc với chính quyền hoặc tại tòa án. Việc hỗ trợ này sẽ xuyên suốt vụ việc cho đến khi kết thúc.
Để được tiếp nhận dịch vụ trợ giúp pháp lý chị có thể đến một trong các địa điểm sau: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh nơi chị đang sinh sống; Chi nhánh của Trung tâm ở các khu vực (nếu có); Hoặc chị có thể liên hệ Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND xã, trưởng thôn/bản, những người được tập huấn làm cộng tác viên pháp lý.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý. Ảnh minh họa
Trước khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý chị cần chuẩn bị CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn (nếu có), các giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai. Nếu chị không có giấy tờ, cán bộ trợ giúp pháp lý sẽ hướng dẫn để bổ sung.
Chị không nên im lặng hoặc từ bỏ quyền lợi chỉ vì lo lắng về chi phí. Trợ giúp pháp lý là quyền của chị, được nhà nước đảm bảo. Càng liên hệ sớm, chị càng có khả năng bảo vệ đất đai, tài sản và lợi ích hợp pháp của mình.