Bình Dương: Mô hình "Camera an ninh" của Hội LHPN xã mang lại sự an tâm cho người dân

Đinh Thu Hiền
12/06/2025 - 20:25
Bình Dương: Mô hình "Camera an ninh" của Hội LHPN xã mang lại sự an tâm cho người dân

Mô hình "Camera an ninh" của Hội LHPN xã Tam Lập tại ấp Đuôi Chuột hiện đang được áp dụng hiệu quả

Để áp dụng công nghệ thông tin vào đời sống thiết thực, Hội LHPN ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TPHCM) đã vận hành tốt mô hình Camera an ninh, hỗ trợ người dân an tâm sinh sống.

Mô hình "Camera an ninh" của ấp Đuôi Chuột được Hội LHPN xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, ra mắt được gần 6 tháng nay. Thời điểm ra mắt mô hình, bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã đã trao Quyết định thành lập và Quyết định Ban điều hành mô hình "Camera an ninh".

Sau gần 6 tháng hoạt động, bà Nguyễn Thị Thuý Hằng cho biết rất nhiều chị em phụ nữ trong ấp đã bày tỏ sự an tâm hơn trong việc phòng, chống tội phạm, đặc biệt chú trọng về việc phòng, chống tội phạm nhắm vào đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em.

Bình Dương: Mô hình 'Camera an ninh' của Hội LHPN xã giúp người dân thêm an tâm sinh sống- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN xã, trao Quyết định thành lập mô hình "Camera an ninh" cho ấp Đuôi Chuột

Theo bà Hằng, mô hình "Camera an ninh" của ấp Đuôi Chuột trực thuộc Hội LHPN xã Tam Lập. Mô hình này gồm có 5 thành viên là những hộ dân sống trên địa bàn ấp Đuôi Chuột, do bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban điều hành ấp Đuôi Chuột làm chủ nhiệm.

"Mô hình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và theo quy chế được các thành viên thông qua. Các thành viên không được lợi dụng danh nghĩa của mô hình để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Kinh phí thực hiện mô hình là nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa để mô hình hoạt động hiệu quả", bà Hằng đưa ý kiến.

Theo đó, để các hoạt động của mô hình "Camera an ninh" được phát huy tác dụng tốt nhất, các thành viên tham gia mô hình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn ấp tích cực tham gia. 

Năm thành viên nòng cốt này đã bằng nhiều hình thức, chủ yếu áp dụng sự trao đổi hội nhóm trên mạng xã hội để phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng mô hình. Hội LHPN xã Tam Lập cho biết, mô hình "Camera an ninh" đã góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, tăng cường nguồn lực và sự phối hợp đồng bộ giữa công an, các ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở với nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

"Các thành viên trong mô hình đã luôn phối hợp chặt chẽ với nhau, kịp thời trao đổi thông tin và áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin vào hệ thống camera an ninh trên địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực hơn, giúp cho đời sống người dân được nâng cao hơn nữa", bà Hằng chia sẻ.

Nói về các ưu việt của việc áp dụng công nghệ thông tin để hệ thống camera an ninh triển khai toàn ấp, bà Trần Thị Hoà, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Đuôi Chuột cho biết: "Tôi thấy mô hình Camera an ninh do Hội LHPN phát động là rất hay. Trước đây trong xóm cũng có vài vụ mất trộm vặt, các chị em thường có tâm lý phòng thủ, lo lắng. Nhưng từ khi lắp camera, tình hình ổn định hơn hẳn, vì đã có "con mắt camera" theo dõi nên ai cũng có ý thức giữ gìn hơn. Tôi mong mô hình này sẽ được duy trì lâu dài và mở rộng thêm các khu vực khác, đặc biệt là gần trường học, nơi đông người, để người lớn có thể quan sát được các sinh hoạt của trẻ nhỏ, truy tìm lại các vụ việc 1 cách dễ dàng và thuận tiện hơn".

Nói về mô hình "Camera an ninh" của ấp Đuôi Chuột, bà Nguyễn Thị Kim Quang, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Giáo cho biết: "Hội Phụ nữ xã Tam Lập ra mắt mô hình "Camera an ninh" là một việc làm rất thiết thực và ý nghĩa. Mô hình này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của phụ nữ trong công tác giữ gìn cuộc sống an toàn cho cộng đồng. Thông qua hệ thống camera an ninh, mọi người dân nói chung cán bộ hội viên phụ nữ nói riêng sẽ có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm. Đặc biệt, mô hình này còn giúp lực lượng chức năng có thêm công cụ giám sát, điều tra khi có vụ việc xảy ra. Chúng tôi mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều ấp, khu dân cư khác để ngày càng có môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn"

Cũng theo bà Kim Quang, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là camera an ninh, vào đời sống cộng đồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em, giúp giảm thiểu tình trạng trộm cắp, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em - những vấn đề mà phụ nữ và trẻ em thường là đối tượng dễ bị ảnh hưởng. Công nghệ thông tin đã giúp cho các công việc giám sát từ xa và nâng cao ý thức cộng đồng được dễ dàng hơn. Khi có hệ thống giám sát, mọi người cũng có xu hướng cư xử văn minh, tôn trọng lẫn nhau hơn, tăng vai trò, tiếng nói của phụ nữ.

"Khi chính phụ nữ đứng ra đề xuất và triển khai mô hình công nghệ thông tin như thế này là thể hiện được vai trò lãnh đạo, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng", bà Nguyễn Thị Kim Quang chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm