Bình Dương: Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội cho cán bộ, hội viên

Thanh Hương
06/05/2022 - 18:39
Bình Dương: Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội cho cán bộ, hội viên

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội trong hệ thống Hội LHPN tỉnh Bình Dương năm 2022”

Ngày 6/5, Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội trong hệ thống Hội LHPN tỉnh Bình Dương năm 2022”.

Tọa đàm  tập trung vào 4 vấn đề. Cụ thể, thứ nhất tình hình hoạt động của truyền thông qua mạng xã hội hiện nay; khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý, quản trị mạng của đơn vị? Giải pháp trong thời gian tới. Thứ hai, thực trạng các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước kích động, lôi kéo người dân tạo dư luận xấu, tạo áp lực cho cơ quan chức năng và những vấn đề đặt ra hiện nay.

Thứ ba, thông tin hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, những khó khăn, thuận lợi trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền? Các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022. Thứ tư, ý thức, trách nhiệm cao, và những giải pháp nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên khi tham gia sử dụng mạng xã hội để khai thác, sử dụng hợp lý các thông tin trên internet, mạng xã hội phục vụ có hiệu quả trong công tác và đời sống.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra tại tọa đàm để giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ sử dụng mạng xã hội tích cực, hiệu quả nhất. Trong đó, cần thường xuyên rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận, xây dựng nền tảng tri thức về chính trị, xã hội đúng đắn, phương pháp tư duy, phong cách ứng xử, làm việc khoa học để hình thành các kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, tuyên truyền thuyết phục khi tham gia mạng xã hội.

Tùy mục đích và yêu cầu công việc, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ khai thác, sử dụng hợp lý những lợi ích từ internet, mạng xã hội để phục vụ công việc chuyên môn và cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm khi tham gia đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh với những luận điệu sai trái...

Hiện nay, Hội LHPN tỉnh Bình Dương và cơ sở đều có các trang mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền trên không gian mạng, góp phần truyền thông, chuyển hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành thực tiễn đời sống, công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên đang công tác.

Hiện Hội LHPN tỉnh Bình Dương có 1.525 báo cáo viên, tuyên truyền viên, 281.799 hội viên, 361.596 phụ nữ. 100% cán bộ hội 3 cấp, trên 90% hội viên, phụ nữ có các tài khoản mạng xã hội cá nhân (chủ yếu là facebook, zalo, youtube và tiktok).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm