Bình Thuận: Cứu sống thai nhi 32 tuần từ người mẹ mang khối u 5,5 kg

Hồng Thạnh
27/06/2020 - 11:15
Bình Thuận: Cứu sống thai nhi 32 tuần từ người mẹ mang khối u 5,5 kg

Bệnh viện An Phước cấp cứu thành công sản phụ có khối u tử cung 5,5kg, đưa cháu bé 1,6 kg ra ngoài

Ngày 27/6, Sở y tế Bình Thuận cho biết, Bệnh viên Đa khoa An Phước vừa cấp cứu thành công, cứu sống thai nhi 32 tuần tuổi từ sản phụ có khối u xơ nặng trong tử cung.

Sản phụ C.T.K (36 tuổi, ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), có tiền sử sản khoa rất xấu. Trước đây, chị trải qua 2 lần sinh bất thành. Lần này mang thai, chị về Bình Thuận dưỡng và chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa An Phước.

Theo bác sĩ Hán Quang Anh Tuấn, Trưởng khoa sản, nhờ theo dõi thường xuyên nên giới chuyên môn ở đây phát hiện kịp thời bất thường, vì vậy quyết định phẫu thuật đưa thai nhi chỉ có 1,6 kg ra ngoài, đồng thời lấy khối u xơ nặng đến 5,5 kg và cắt bỏ tử cung sản phụ. "Qua xử lí ca này, bệnh viện rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhất là quá trình theo dõi sản phụ và thai nhi nhằm sớm phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời xử lí, tránh dẫn đến tử vong cho cả mẹ lẫn con ", bác sĩ Anh Tuấn cho biết.

Hiện cháu bé được chăm sóc đặc biệt bằng phương pháp mẹ ấp con theo kiểu kangaroo với sự hỗ trợ bằng thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Khối u của sản phụ CTK nặng đến 5,5 kg

Khối u của sản phụ CTK nặng đến 5,5 kg


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm