Bình Thuận: Rủ nhau đi tắm ở đập, 1 học sinh tử vong do đuối nước

Chung Quốc Hưng
24/04/2020 - 13:26
Bình Thuận: Rủ nhau đi tắm ở đập, 1 học sinh tử vong do đuối nước

Đập Đá Dựng (sông Dinh)

Ngay ngày đầu tiên được nới lỏng cách ly chống dịch (23/4), 1 nhóm trẻ rủ nhau đi tắm đập, 1 em bị đuối nước đã tử vong. Vụ việc xảy ra tại đập Đá Dựng (sông Dinh) thuộc địa bàn phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đến 21 giờ cùng ngày, người dân mới tìm được thi thể. Nạn nhân được xác định tên Nguyễn Tấn T. (SN 2007) ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo người dân địa phương, phần đáy phía hạ lưu thân đập có nhiều đá nên có những hố sâu, nước thường chảy xoáy rất nguy hiểm, không ai dám xuống tắm. Tại đây cũng có treo biển cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nhóm trẻ này từ nơi khác đến chơi vẫn bất chấp nhảy xuống tắm. Khi sự cố xảy ra, các em chỉ biết la hét kêu cứu. Nơi này lại vắng người nên khi người dân phát hiện thì quá muộn.

Cái chết thương tâm của em T. là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, sau thời gian dài, con em nghỉ ở nhà tránh dịch đến khi "thoát" ra ngoài thường có những hành động thái quá dễ dẫn đến kết cục đau lòng.  

Bình Thuận: Vừa xả “cổng” cách ly, một học sinh tử vong do đuối nước - Ảnh 1.

Đập Dá Dựng (Thị xã La Gi) có nhiều đá và hố xoáy sâu dễ xảy ra đuối nước

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm