BN 91 có thể phải dùng ECMO từ vài tuần đến vài tháng

Linh Trần
20/04/2020 - 12:06
BN 91 có thể phải dùng ECMO từ vài tuần đến vài tháng
Theo nhận định của BV, bệnh nhân 91 có thể phải sống bằng ECMO (tim-phổi nhân tạo) trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng để phổi hoạt động trở lại đủ trao đổi khí cho cơ thể.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19), đến thời điểm này Việt Nam có 268 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, 203 trường hợp đã được chữa khỏi, 65 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi.

Trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị, có 3 bệnh nhân nặng đang được chăm sóc đặc biệt là BN 19; BN 91 và BN 161. Tuy nhiên, nặng nhất là BN 91 - phi công Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), hiện đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

BN 91 có thể phải dùng ECMO từ vài tuần đến vài tháng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đang chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Về sức khỏe BN 91, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, đến sáng nay, bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, sinh hiệu ổn, thở tốt. Bệnh nhân không bị chảy máu thêm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng ngày 19/4 của bệnh nhân này dương tính yếu trở lại sau 1 ngày âm tính với SARS-CoV-2, dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 4.

BV cho rằng, hiện tại tình trạng rối loạn đông máu đang kiểm soát ổn. Tuy nhiên, theo nhận định của BV, có thể phải sống bằng ECMO (tim- phổi nhân tạo) trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng để phổi hoạt động trở lại đủ trao đổi khí cho cơ thể.

Hiện tại, BV đang nỗ lực duy trì hệ thống ECMO ổn định, theo dõi và xử lý các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình bệnh nhân nằm hồi sức.

Trước đó, Bộ Y tế công bố BN 91 là nam (Quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM) là phi công của Vietnam Airlines.

Ngày 8/3, bệnh nhân là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN10, số ghế 5K.

Ngày 16/3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM đi Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP.HCM trong cùng ngày. 

Từ ngày 13 đến 18/3 bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí. Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho. Đến ngày 20/3, bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và được theo dõi tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm