Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp và được Bảo hiểm xã hội chi trả.
Sáng nay, có 468/473 các ĐBQH có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 8/1/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
Kết quả giải trình tự gene tại TPHCM đã ghi nhận biến thể phụ XBB của chủng Omicron gây bệnh Covid-19. Vậy, biến thể này nguy hiểm như thế nào, có khả năng gây làn sóng dịch mới hay không?
Kết quả giải trình tự gene đã ghi nhận biến thể phụ của Omicron là BB. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bộ Y tế yêu cầu sở Y tế tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn. Giám sát những người tiếp xúc với bệnh nhi 21 ngày kể từ ngày có triệu chứng đầu tiên.
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai một số biện pháp đặc thù, cấp bách trong phòng chống dịch cho đến hết năm 2022.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định "Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng". Trong đó, Bộ quy định các trường hợp cụ thể bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.
TPHCM kéo dài Tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đến hết tháng 9/2022.
Hội LHPN Việt Nam triển khai thu thập tư liệu, hình ảnh và kho tư liệu để phục vụ cho việc xây dựng cuốn tư liệu về “Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của phụ nữ Việt Nam”.