Bố chồng cô gái ôm 3 con nhỏ nhảy suối tự tử: “Gia đình cứ tưởng nó cho con sang nhà ngoại”

Nguyễn Long
07/05/2020 - 18:30
Bố chồng cô gái ôm 3 con nhỏ nhảy suối tự tử: “Gia đình cứ tưởng nó cho con sang nhà ngoại”

Hiện trường nơi người mẹ ôm 3 con nhỏ tự tử

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình không hề có mâu thuẫn gì. Thời điểm chị H. đưa 3 đứa con nhỏ ra khỏi nhà, mọi người chỉ nghĩ chị sang nhà ngoại.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra tối 6/5, tại một nhánh suối nhỏ thuộc sông Bôi chạy qua địa bàn xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn (huyện Kim Bôi, Hoà Bình), khiến cả 4 mẹ con tử vong làm dư luận vô cùng bàng hoàng xót xa.

Người mẹ được xác định là Lý Thị H. (SN 1996) và 3 con gái nhỏ SN 2014, 2016, 2019, cùng trú tại xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn.

Chiều 7/5, trao đổi với PNVN, bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện cùng một số hội viên đã đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số, hỏi thăm, chia buồn, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này.

"Bố chồng của H. nói, trước khi xảy ra sự việc, gia đình không hề có mâu thuẫn gì, hai vợ chồng H. chung sống từ trước đến nay cũng rất hòa thuận. Lúc H. bế con đi, gia đình chỉ nghĩ là sang nhà ngoại, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này", bà Duyên kể lại những gì bố chồng của chị H. chia sẻ.

Bố chồng cô gái ôm 3 con nhỏ nhảy suối tự tử: “Gia đình cứ tưởng nó cho con sang nhà ngoại” - Ảnh 1.

Dòng suối nơi 4 mẹ con chị H. tử vong sâu khoảng 3m.

Được biết, nhà bố mẹ đẻ chị H. chỉ cách nhà chồng chị 1km. Chị H. không có công việc ổn định, từ sau khi cưới chồng, chị đã sinh được 3 người con, cháu nhỏ nhất mới được 6 tháng tuổi. Nhiều người đặt nghi vấn do chị H. bị trầm cảm sau sinh nên mới xảy ra cơ sự này. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng mọi thứ vẫn bình thường, không thể có chuyện chị H. bị trầm cảm.

"Chồng chị H. (SN 1995) làm nghề lái xe, tối đi sáng về, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường. Ở địa phương, thanh niên này chưa có tiền án tiền sự gì, sống hòa đồng, tu chí làm ăn. Còn chị H. cũng hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì của trầm cảm hay tâm thần", lãnh đạo xã Hùng Sơn thông tin.

Trước đó như PNVN đã phản ánh, vào khoảng 20h tối 6/5, chính quyền xã Hùng Sơn nhận được thông tin về việc có người nhảy suối nên đã tiến hành tìm kiếm, khoảng 1 tiếng sau thì phát hiện thi thể của 4 mẹ con chị H.

Ngay trong đêm, cán bộ Công an huyện Kim Bôi, Công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt để phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã bàn giao thi thể 4 mẹ con chị H. về cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Đến sáng nay, 7/5, mọi thủ tục chôn cất các nạn nhân đã hoàn tất.

Hiện nguyên nhân dẫn tới việc chị H. cùng 3 con tử vong vẫn đang được nhà chức trách tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm