Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/04/2026 - 19:28 (GMT+7)

Bộ Công Thương: Có giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cả trước mắt và lâu dài

Hải Yến
Bộ Công Thương: Có giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cả trước mắt và lâu dài

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin tại cuộc họp báo

Giữa bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam vẫn duy trì được nguồn cung xăng dầu ổn định. Cơ quan điều hành cho biết đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó từ sớm, giúp hạn chế tác động đến giá cả và kinh tế vĩ mô.

Chiều 4/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, nhiều vấn đề nóng như nguồn cung xăng dầu được báo chí đặc biệt quan tâm.

Thông tin về lĩnh vực năng lượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột quân sự tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đang leo thang, tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, với mức độ ảnh hưởng được đánh giá vượt cả cú sốc dầu mỏ thập niên 1970.

Trước diễn biến này, từ đầu tháng 3/2026, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng hai kịch bản điều hành xăng dầu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, gồm kịch bản ngắn hạn (dưới 4 tuần) và dài hơn (có thể kéo dài đến hết tháng 4).

Việc điều hành được thực hiện theo 5 nguyên tắc: bám sát chỉ đạo của Trung ương; đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung; cập nhật sát diễn biến giá thế giới; đánh giá tác động đến người dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển; đồng thời giữ ổn định giá, hài hòa lợi ích các bên.

Đồng thời, các cơ chế, chính sách liên quan cũng được hoàn thiện, trong đó có việc đề xuất sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm áp lực tăng giá.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nguồn cung trong nước tiếp tục được củng cố. Sản lượng khai thác tăng khoảng 10% trong tháng 3; các nhà máy lọc dầu như Dung Quất và Nghi Sơn duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo nguyên liệu trong các tháng tiếp theo. Cùng với đó, lượng nhập khẩu đạt khoảng 3,2 triệu m³, trong khi tồn kho duy trì ở mức 2,6-2,8 triệu m³.

Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung hiện đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng đến hết tháng 4/2026 và đang tiếp tục xây dựng kịch bản cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ Công Thương: Có giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cả trước mắt và lâu dài- Ảnh 1.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4

Về lâu dài, Bộ tập trung các giải pháp: Tăng năng lực sản xuất trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển năng lượng tái tạo như xăng sinh học E5; nâng cao dự trữ và quản trị rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu và dự báo thị trường.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cũng khẳng định khả năng kiểm soát tốt nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đối mặt với khó khăn về năng lượng. Ông cho biết Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tăng nguồn cung, điều hành giá theo lộ trình phù hợp, kiểm soát chặt hệ thống phân phối đến nâng cao năng lực dự trữ.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực gặp khó khăn về năng lượng, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định tương đối, với giá xăng dầu thấp hơn trung bình thế giới khoảng 1,3 USD/lít. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng cảnh báo những rủi ro như phụ thuộc vào nhập khẩu, sức cầu trong nước phục hồi chậm và biến động khó lường từ bên ngoài.

Vì vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ bảo đảm năng lượng, tái cơ cấu sản xuất đến kích cầu tiêu dùng sẽ là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận