Bộ đội biên phòng quyết tâm thi đua “Lập công dâng Đảng”

Khánh Linh
24/01/2021 - 18:29
Bộ đội biên phòng quyết tâm thi đua “Lập công dâng Đảng”

Bộ đội BP cửa khẩu Cầu Treo tăng cường tuần ra biên giới. Ảnh: BPCK

Hoà chung khí thế cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ở nơi biên cương, các Đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) và Đồn BP cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đều có quyết tâm cao nhất, thi đua tuần tra, bám chốt, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ để lập công dâng Đảng.

Thiếu tá Hà Văn Đô, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) cho biết: Cùng nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đảng, trước hết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp. Mong muốn Đại hội sẽ bầu ra những người có đủ đức, trí, tài để có thể lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Bộ đội biên phòng quyết tâm thi đua “Lập công dâng Đảng”  - Ảnh 1.

Bộ đội Đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới

Chúng tôi cũng mong Đại hội lần này sẽ đề ra chủ trương tạo bước đột phá xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, lớn mạnh, vươn xa, giúp đời sống của nhân dân được nâng lên. Chúng tôi cũng mong muốn Đại hội Đảng có nhiều chủ trương phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, tăng cường huy động các nguồn lực cho chính sách an sinh, xã hội, nâng cao đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo.

Trong dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ biên phòng Đồn Lũng Cú sẽ luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồn chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, ngăn chặn công dân xuất - nhập cảnh trái phép và ngăn chặn không để dịch bệnh covid -19 lây lan từ ngoài biên giới vào địa bàn. Từ đó đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bộ đội biên phòng quyết tâm thi đua “Lập công dâng Đảng”  - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng cùng lực lượng tự vệ địa phương chuyển vật liệu làm nhà giúp người dân biên giới

Thượng uý Nguyễn Việt Đức, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) chia sẻ: Hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc, đơn vị chúng tôi đã triển khai xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồn chúng tôi đã bố trí các kíp trực theo quy định, tổ chức luyện tập các phương án. Đặc biệt, Đồn biên phòng Lũng Cú tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Lập công dâng Đảng", với tinh thần thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội XIII. Vừa định hướng dư luận, vừa nắm chắc tình hình nhân dân ở khu vực biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng đội vũ trang biên phòng, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) khẳng định: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ngay khi có dự thảo văn kiện Đại hội, đơn vị chúng tôi đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội Chi bộ và Đảng bộ của đơn vị biên phòng.

Bộ đội biên phòng quyết tâm thi đua “Lập công dâng Đảng”  - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Cửa khẩu Cầu Treo chia sẻ bát mì tôm trên đường đi tuần tra, bám chốt biên giới

Trước khi Đại hội Đảng diễn ra, đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm quân số trực 100% trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Đồng thời, chúng tôi phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội trong toàn đơn vị.

Hướng về Đại hội Đảng, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Từ đó lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế, ổn định xã hội. 

Chúng tôi cũng mong Đại hội Đảng sẽ tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp. Do đó cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo quyết tâm bám chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Tất cả cán bộ, chiến sỹ Đồn Cầu Treo đều tình nguyện ở lại trực Tết, bảo đảm cho nhân dân được đón Tết bình an. Và chúng tôi xác định rằng, lấy hiệu quả công việc làm bó hoa tươi thắm dâng lên Đảng./.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm