Bộ đội Biên phòng và Hội LHPN tỉnh Cao Bằng chung tay bảo vệ an ninh biên giới
Bộ đội Biên phòng cùng Hội LHPN Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.
Là địa bàn biên giới trọng yếu phía Bắc, lực lượng Biên phòng địa phương đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Cao Bằng có nhiều chương trình phối hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hội LHPN tỉnh Cao Bằng cùng các doanh nghiệp nhà đồng hành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhận dân vùng biên giới.
Trong công tác tuyên truyền, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với địa phương và Hội LHPN các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới bằng nhiều hình thức phù hợp. Từ đó đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 3.168 buổi tuyên truyền với 251.760 lượt người nghe, phát hơn 15.000 tờ rơi tuyên truyền. BĐBP tỉnh cũng phối hợp tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm đủ số lượng, hoạt động hiệu quả.

Lực lượng Biên phòng và Hội LHPN Cao Bằng tặng gia súc, tạo kế sinh nhai cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa.
Thông qua các hoạt động như tuần tra biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn, tu sửa đường lên mốc quốc giới… cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã trực tiếp tuyên truyền, giới thiệu cho Nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.
Nhờ đó, nhận thức và hành động của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới có nhiều chuyển biến tích cực; Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phối hợp với BĐBP trong bảo vệ đường biên, cột mốc; nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới được quần chúng kịp thời phát hiện, thông báo và xử lý hiệu quả.
Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ. BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tham mưu kết nghĩa 17 cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
Các cụm dân cư đã tổ chức 19 lượt giao lưu, gặp mặt với gần 700 đại biểu tham gia, nội dung tập trung ôn lại truyền thống hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thăm hỏi, động viên và tặng quà.
Thông qua hoạt động đối ngoại Nhân dân, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy giữa chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hội LHPN xã Quang Trung tham gia bảo vệ biên giới cùng lực lượng Dân quân, Biên phòng,
"Thời gian tới, trước những diễn biến tiềm ẩn phức tạp trên tuyến biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Hội LHPN và các cơ quan, đơn vị liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới của tỉnh ngày càng hòa bình, ổn định và phát triển bền vững", bà Đoàn Thị Lê An, chia sẻ.