Tags:

bộ lao động thương binh và xã hội

Lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hoán đổi để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hoán đổi để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hoán đổi ngày làm việc bình thường làm bù sang ngày khác thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Điều này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 4 bậc so với năm ngoái

Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 4 bậc so với năm ngoái

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới năm 2022.

Đề xuất tăng mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

Đề xuất tăng mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

Mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước đều tăng so với các dịp Tết trước. Theo đó, tổng kinh phí ước tính hơn 460 tỷ đồng.

Chuyên gia tư vấn 10 điều cần lưu ý khi đi xuất khẩu lao động

Chuyên gia tư vấn 10 điều cần lưu ý khi đi xuất khẩu lao động

Phải làm gì để không trở thành nạn nhân của những tổ chức môi giới, đường dây ‘cò mồi’ xuất khẩu lao động bất hợp pháp? 10 điều lưu ý dưới đây của chuyên gia Nguyễn Mạnh Dũng (Trưởng phòng Chính sách lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) sẽ cung cấp những thông tin hữu ích với người lao động, đặc biệt là chị em phụ nữ đang có ý định ra nước ngoài làm việc.

Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc 2019

Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc 2019

“Vào dịp này hằng năm, tấm lòng mỗi người Việt Nam đang được sống trong hòa bình, độc lập dường như lắng lại và rung lên những cung bậc sâu sắc với lòng biết ơn hàng triệu con người đã để lại nơi chiến trường một phần xương máu hoặc toàn bộ cuộc sống của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trung Nguyên Legend hỗ trợ hơn 2 triệu sinh viên khởi nghiệp

Trung Nguyên Legend hỗ trợ hơn 2 triệu sinh viên khởi nghiệp

Hơn 2 triệu sinh viên của hơn 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc được Tập đoàn Trung Nguyên Legend hỗ trợ, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện tại Việt Nam, cùng nhau tạo dựng một nước Việt Nam vững mạnh và trường tồn.

An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025

An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025

Đó là chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 (AMMW) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến 25/10/2018.

Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”.

3 đợt nghỉ dài ngày trong 18 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2019

3 đợt nghỉ dài ngày trong 18 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2019

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 có tổng số 18 ngày, trong đó đợt nghỉ dài nhất là nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với 9 ngày liên tục trong tháng 2/2019.

Nghỉ Tết âm lịch năm 2019 sẽ trong 9 ngày

Nghỉ Tết âm lịch năm 2019 sẽ trong 9 ngày

Công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết âm lịch 2019 là 9 ngày, nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là 5 ngày, đó là phương án vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý phê duyệt.