Đề xuất tăng mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

QT
09/11/2022 - 18:43
Đề xuất tăng mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước đều tăng so với các dịp Tết trước. Theo đó, tổng kinh phí ước tính hơn 460 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Mức quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất gồm 2 mức: 300 nghìn đồng/suất (tăng 100 nghìn đồng/suất so với các dịp Tết trước) và mức 600 nghìn đồng/suất (tăng 200 nghìn đồng/suất).

Đề xuất tăng mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thăm, động viên mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thổi, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng

Cụ thể, mức quà 600 nghìn đồng/suất tặng người có công với cách mạng thuộc các nhóm đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đến Cách mạng Tháng 8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất.

Mức quà 300 nghìn đồng/suất tặng người có công với cách mạng thuộc các nhóm đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán, cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện tặng quà Tết theo các mức kể trên, với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm