Tags:

bộ lao động thương binh xã hội

Hơn 50 nghìn lao động nữ Việt Nam sang nước ngoài làm việc trong năm 2023

Hơn 50 nghìn lao động nữ Việt Nam sang nước ngoài làm việc trong năm 2023

Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, sau 11 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 146.156 lao động (trong đó có 50.561 lao động nữ)

Đề xuất tăng trợ cấp ưu đãi người có công lên mức hơn 2 triệu đồng

Đề xuất tăng trợ cấp ưu đãi người có công lên mức hơn 2 triệu đồng

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất theo 2 phương án: Phương án 1 là 2.055.000 đồng; phương án 2 là 2.111.000 đồng.

Báo PNVN đoạt giải cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

Báo PNVN đoạt giải cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

Sau gần 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 107 bài dự thi và lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Tác phẩm “Những người mẹ trục lợi trên thân xác con trẻ” đăng trên Báo PNVN điện tử được trao giải Khuyến khích

Cách tính lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo quy định mới

Cách tính lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo quy định mới

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn cách tính lương lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng giờ làm thêm, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn

Tăng giờ làm thêm, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn

Phiên thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) của UB Các vấn đề xã hội (Quốc hội) diễn ra vào chiều 19/5, “sát nút” ngay trước ngày khai mạc Quốc hội, nhận được nhiều đóng góp sôi nổi liên quan đến việc tăng khung giờ làm cho người lao động. Theo đó, việc tăng giờ làm thêm cần tính đến các ảnh hưởng liên quan đến tiền lương, sức khỏe… của người lao động.

Đề xuất kéo dài thí điểm cho vay vốn với người cai nghiện, bán dâm hoàn lương

Đề xuất kéo dài thí điểm cho vay vốn với người cai nghiện, bán dâm hoàn lương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương Lê Chân Phương từ trần

Nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương Lê Chân Phương từ trần

Đồng chí Lê Chân Phương (sinh năm 1925), nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương, phụ trách công tác thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Chủ nhiệm Báo phụ nữ Việt Nam đã từ trần ngày 10/2/2019.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng lấy từ nguồn ngân sách nào?

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng lấy từ nguồn ngân sách nào?

Theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2019 đối với 8 đối tượng.

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2019 khác người lao động thế nào?

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2019 khác người lao động thế nào?

Dịp Tết Dương lịch 2019, trong khi công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liền thì người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sẽ chỉ nghỉ vào thứ ba, ngày 1/1/2019.

Người bị xâm hại, bạo lực: Hành vi tự tử cao gấp 15 lần người thường

Người bị xâm hại, bạo lực: Hành vi tự tử cao gấp 15 lần người thường

Hành vi tự tử của những người đã bị sang chấn sẽ tăng gấp 15 lần người bình thường là thông tin đáng quan tâm tại hội nghị Hàn gắn cộng đồng qua cách hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/11/2018.