Bố mẹ không thích đọc sách khó dạy con thích học tập

Lân Lan
04/10/2022 - 10:45
Bố mẹ không thích đọc sách khó dạy con thích học tập
Nhiều vị phụ huynh thường xuyên than thở về tình trạng lười học của con cái mà không hề biết rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ chính bản thân mình.

01

Một phụ huynh than thở trên MXH rằng cậu con trai đang học tiểu học của mình không hứng thú với việc học, lơ là làm bài tập, không có ý thức chủ động trau dồi kiến thức. Cậu bé lúc nào cũng khiến mẹ phải nhắc nhở mới chịu ngồi vào bàn học, tuy nhiên, vừa cầm quyển sách đọc mấy câu là cậu ta đã cảm thấy chán nản. Ấy vậy, nếu đổi lại, đưa điện thoại cho cậu bé thì cậu bé ngồi yên lặng, say mê xem mà không "làm phiền" bố mẹ.

Liền có một người hỏi lại cô ấy: "Vậy ở nhà, cô thường thích làm gì?". Vị phụ huynh đáp lại: "Tôi làm việc nhà, khi có thời gian rảnh thường lướt video trên MXH".

Rõ ràng, khi nhìn người mẹ thường xuyên sử dụng điện thoại, chắc chắn cậu con trai đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Bố mẹ thích chơi, làm sao con cái có thể thích học được? Con cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, chúng thậm chí có thể bắt chước bất cứ hành động nào của bố mẹ.

Bố mẹ không thích đọc sách khó dạy con thích học tập - Ảnh 1.

02

Người Trung Quốc có câu nói: “Rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng”, tức là bố mẹ như thế nào, con cái như thế ấy. Nhiều vị phụ huynh luôn cảm thấy khó khăn trong việc giáo dục con mặc dù họ đã tìm đủ mọi cách để ép con vào khuôn khổ. Tuy nhiên, có vẻ như họ chưa hiểu được nguồn gốc của sự khó khăn ấy...

Có 3 cấp độ của bố mẹ được chia ra như sau:

- Cấp 1: Bố mẹ sẵn sàng chi tiền, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất cho con cái.

- Cấp 2: Bố mẹ sẵn sàng dành thời gian đồng hành cùng con, quan tâm tới cảm xúc của con.

- Cấp 3: Bố mẹ sẵn sàng dành thời gian và công sức cho việc học của con, không ngại thay đổi bản thân vì con, làm gương cho con noi theo.

Bởi vậy, mới nói, nhiều vị phụ huynh luôn coi con cái là cấp dưới của mình, phải làm theo mệnh lệnh của bố mẹ mà không được quyền lên tiếng. Con cái muốn gì, bố mẹ cũng chiều hết nhưng việc học tập của con thực sự ra sao, bố mẹ chưa nhìn thẳng vào vấn đề. Bố mẹ thường nói về những câu chuyện xa vời mà không hề làm tấm gương cho con cái noi theo. Đó chính là thất bại trong cách giáo dục.

Bố mẹ không thích đọc sách khó dạy con thích học tập - Ảnh 2.

03

Vậy bố mẹ nên làm thế nào để giúp con cái hứng thú học tập hơn?

Đầu tiên, bố mẹ nên thay đổi quan điểm rằng con trẻ chỉ là những đứa trẻ giống nhau, bởi mỗi đứa trẻ là một cá thể có cá tính riêng, có ưu - khuyết điểm. Thay vì thường xuyên lấy khuyết điểm của con ra mắng nhiếc, bố mẹ nên dành lời khen ngợi cho những hành động tốt của con để xây dựng sự tự tin trong con.

Thứ hai, bố mẹ nên giúp con trau dồi những thói quen tốt như ngủ sớm dạy sớm, ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, tránh thói quen xấu như xem quá nhiều điện thoại, biết tự chăm sóc cơ thể… Cách tự kỉ luật bản thân như vậy giúp con có được một tương lai tươi sáng hơn.

Thứ ba, bố mẹ nên thay đổi chính mình vì bố mẹ chính là người thầy đầu tiên của con cái và gia đình là trường học đầu tiên. Bố mẹ thích học, con cái cũng thích học. Nếu không, con thích nghịch điện thoại, không thích học, bố mẹ trở nên tức giận, dễ có những hành vi bạo lực tới con, ảnh hưởng tới tinh thần và tương lai đứa trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm