Đôi khi, những hành động của cha mẹ lại là nguyên nhân dẫn đến tính cách của con trong tương lai.
"Mình có 3 con nhỏ, hiện tại bạn lớn nhất 9 tuổi, bạn thứ 2 là 7 tuổi, bạn út 5 tuổi. Là 1 người mẹ, mình không đặt nhiều kì vọng vào việc học hay thành tích của các con. Mình chỉ muốn dạy con nắm chắc các kỹ năng sống, như làm việc nhà để con có thể tự lập trong cuộc sống hàng ngày", chị Vũ Thúy Hằng chia sẻ.
Thông qua những hành vi trẻ thể hiện trong bữa ăn, chúng ta sẽ phần nào đánh giá được quá trình nuôi dạy con của cha mẹ đứa trẻ đó.
Những bà mẹ có 4 đặc điểm sau đây sẽ rất khó để dạy con thành công, giỏi giang trong tương lai.
Để trẻ trưởng thành và hạnh phúc hơn, cha mẹ không nên mắc những sai lầm không đáng có trong cách nuôi dạy con.
Trên con đường phát triển của trẻ em sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cha mẹ nếu bỏ bê không hướng dẫn có thể dẫn đến khiếm khuyết tính cách. Biểu hiện bên ngoài là: Nổi loạn, cô đơn, bạo lực.
Để con tự vượt qua chính mình cũng là một cách yêu thương con.
Có câu nói rằng, cảm xúc và thái độ của người mẹ chính là "phong thủy" tốt nhất trong gia đình, góp phần hình thành tính cách tích cực cho những đứa trẻ.
Theo chị Trương Dư Ngọc Trâm, muốn khắc phục tính ương bướng, la hét nóng giận để con vâng lời hơn, trước hết cha mẹ cần sửa đổi mình.
Dạy con cần phải khéo léo, biết lựa chọn thời điểm. Có như vậy mới đạt hiệu quả cao.