Bố mẹ nên “giải sốc” nếu bắt gặp con xem hình ảnh nhạy cảm

PV
14/03/2022 - 13:18
Bố mẹ nên “giải sốc” nếu bắt gặp con xem hình ảnh nhạy cảm

Nhiều bố mẹ sốc khi bắt gặp con xem phim nóng, hình ảnh nhạy cảm. Ảnh minh họa

Chuyện vợ Xuân Bắc đăng facebook kể chuyện cậu con trai tuổi teen của mình truy cập và xem những hình ảnh nhạy cảm khiến nhiều người bất bình. Việc đưa lên mạng xã hội nhằm cảnh báo cho các phụ huynh khác của người mẹ này đang gặp nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều phụ huynh không đồng ý khi người mẹ này đem hành vi của con đưa lên mạng xã hội. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cậu bé. Cậu bé sẽ ra sao khi tất cả bạn bè đều biết và bàn tán về mình.

Theo chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương (Trung tâm Cá siêu quậy), giống như bà mẹ nổi tiếng trên, nhiều phụ huynh khi bắt gặp con xem phim nóng, xem những hình ảnh nhạy cảm trong một group kín cũng sẽ rất sốc. Thế nhưng, sự thật của các con còn hơn như thế, đó là bọn trẻ không chỉ khám phá phim nóng mà còn rủ nhau hút cần sa, thuốc lá điện tử, bóng cười, rủ nhau chụp ảnh bán thân, khỏa thân rồi up lên Instagram, Tiktok… Thế nên, sốc là điều gần như bố mẹ teen nào cũng phải trải qua dù ít hay nhiều.

Bố mẹ nên “giải sốc” nếu bắt gặp con xem hình ảnh nhạy cảm - Ảnh 1.

Việc các con tuổi dậy thì tò mò về giới tính là việc rất bình thường. Ảnh minh hoạ

Theo TS Vũ Thu Hương, ở trong tình huống này, bố mẹ cần tìm cách giải sốc. "Đừng xử lý mọi việc khi đang sốc. Bố mẹ cần đi ra khỏi tầm mắt của con. Bố mẹ có thể gào khóc, chửi bới, đánh đập.... gối, chăn, thậm chí đập vỡ chai lọ, bát đĩa...., bất kể cái gì cũng được để giảm sốc cho mình. Chỉ là đừng làm điều đó với con. Bởi vì chúng ta cần bình tĩnh lại trước khi xử lý con".

Nếu bố mẹ không biết làm thế nào để xử lý trong trường hợp này, bố mẹ có thể gọi điện đến các chuyên gia tâm lý, giáo dục. Các chuyên gia sẽ giúp các bố mẹ cách xử lý ổn nhất.

TS Vũ Thu Hương cho biết, việc các con tuổi dậy thì tò mò về giới tính là việc rất bình thường. Bố mẹ không chú ý giáo dục giới tính cho con (vẽ đường cho hươu chạy) thì con sẽ tự khám phá (hươu chạy tứ tung). Khi đó, con "va" vào các clip nóng hay gì gì là chuyện quá dễ hiểu trong thời buổi vào mạng xem clip nóng còn dễ hơn gặp cô giáo để học trực tiếp. Còn nếu con chưa dậy thì, con sẽ được bạn bè hướng dẫn xem clip. Đây không phải là nhóm xấu mà chỉ là lũ trẻ tự chỉ cho nhau.

"Khi bắt gặp con xem clip nóng, hay các hình ảnh nhạy cảm, bố mẹ hãy bàn luận nghiêm túc với con về vấn đề này như những người lớn với nhau. Con nói ý kiến của con, bố mẹ nói ý kiến bố mẹ. Con sẽ tự quyết định mình có nên xem hay không. Các bố mẹ cần nhớ, xem clip nóng đặc biệt khi con chưa thể xả hưng phấn (nếu có) sẽ dễ khiến con bức bối, khó chịu, bị kích thích cao độ,... hoàn toàn có thể dẫn đến bị mắc chứng tâm thần. Nếu con biết điều này, có thể con sẽ sợ và điều tiết bản thân. Ngoài ra, thay vì gào thét, mắng chửi con, bố mẹ hãy làm cho con bận rộn. Con sẽ không có thời gian để xem linh tinh", TS Vũ Thu Hương chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm