Bỏ qua quy định giãn cách xã hội, nhiều người ở TPHCM vẫn đứng sát nhau

Minh Tuấn
10/04/2020 - 13:40
Bỏ qua quy định giãn cách xã hội, nhiều người ở TPHCM vẫn đứng sát nhau

Cảnh buôn bán ở 2 bên hông chợ Bình Tây, Q.6, TPHCM

Sau khi TPHCM có văn bản khẩn về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhiều khu vực dân sinh ở TPHCM có hiện tượng tập trung đông trở lại, đặc biệt ở khu vực có nhiều chợ đầu mối như Q.5 và Q.6 (Chợ Lớn).

Tình trạng "nhộn nhịp" buôn bán rõ nhất là ở 2 bên hông chợ Bình Tây (P.2, Q.6), trong khi trước cổng chợ thì thưa thớt người. Đây là vị trí mở của ngôi chợ này với nhiều gian hàng bán thực phẩm khô nên người mua, người bán khá đông. Tình trạng tập trung đông đúc mua bán được PNVN ghi nhận lúc 10h20 ngày 10/4/2020.

Ông Tăng Văn Dũng Thanh, Chủ tịch UBND P.2, Q.6 - quản lý địa bàn chợ Bình Tây, cho biết, sáng nay (10/4), lực lượng chức năng kiểm tra thấy vẫn gọn gàng, người dân mang khẩu trang đầy đủ. "Chợ Bình Tây có gần 2.400 sạp, lực lượng chức năng địa phương vừa tạo điều kiện cho hộ kinh doanh vừa phải kiên quyết thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 ngày qua tại khu vực này, lực lượng đã xử phạt 14 trường hợp vi phạm và nhắc nhở 10 trường hợp đeo khẩu trang nhưng kéo xuống".

Trong khi phía trước chợ thì  thưa người, không đông đúng như ngày thường

Phía trước chợ Bình Tây vắng vẻ

Cảnh buôn bán ở 2 bên hông chợ Bình Tây Q6 TPHCM

Cảnh buôn bán ở 2 bên hông chợ Bình Tây

Thường ngày, địa bàn P.2, Q.6, có 2 khu vực tập trung đông nhất là chợ Bình Tây và bến xe buýt Chợ Lớn. Tuy nhiên sau ngày 1/4, xe buýt không còn hoạt động cùng với 60% hộ kinh doanh đã ngưng hoạt động. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung giám sát khu vực chợ Bình Tây, nơi vẫn còn duy trì hoạt động mua bán.

Dù không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng vẫn tập trung mua bán ở cự ly gần ở khu vực Q10

Dù không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng người dân vẫn tập trung mua bán ở cự ly gần tại khu vực Q.10

Các địa điểm làm công tác từ thiện cũng cần lưu ý có biện pháp giãn cách phù hợp tránh để tập trung ở cự ly gần như trường hợp tại Q1 này

Các địa điểm làm công tác từ thiện cũng không có biện pháp giãn cách phù hợp. Xếp hàng ở cự ly gần tại Q.1 sáng 10/4/2020

Chợ Sài Gòn vắng, Chợ Lớn vẫn đông - Ảnh 5.

Tập trung ở cự ly gần sẽ ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch Covid-19

Phần lớn các  khu vực trung tâm đều thưa vắng đảm bảo yêu cầu cách ly

Phần lớn các khu vực trung tâm đều thưa vắng

Công viên Tao Đàn vào sáng 10-4

Công viên Tao Đàn vào sáng 10/4

Một điểm thực hiện cách ly nghiêm ngặc ở Q3. người ra vào khu vực được đo nhiệt độ và khai báo y tế

Một điểm thực hiện cách ly nghiêm ngặt ở Q.3, người ra vào khu vực được đo nhiệt độ và phải khai báo y tế

Bỏ qua quy định giãn cách xã hội, nhiều người ở TPHCM vẫn đứng sát nhau - Ảnh 9.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm