Bỏ quần áo đắt đỏ, dàn Hoa-Á hậu làm váy áo từ lá cây, hoa vườn đẹp đỉnh

Jay
10/12/2020 - 16:00
Bỏ quần áo đắt đỏ, dàn Hoa-Á hậu làm váy áo từ lá cây, hoa vườn đẹp đỉnh
Khánh Vân, Mâu Thuỷ, Hoàng Yến… biến tấu những lá dừa, nhành hoa để tạo nên những trang phục vô cùng bắt mắt.

Tham gia một thử thách, các nàng hậu và chân dài đình đám như Ngọc Diễm, Hoàng Yến, Mâu Thủy, Khánh Vân, Hương Ly, Hoàng Diễm... tỏ ra vô cùng thông minh và lăn xả khi có thể làm nên những bộ trang phục thời trang đậm chất dân tộc. Thậm chí nhìn những bộ trang phục này của các người đẹp, dân tình còn đề cử chúng làm "National Costume" cho những mùa thi sắp tới.

9 bộ trang phục chỉ được làm bằng những nguyên liệu, vật dụng dân giã như tấm lưới, chụp lồng gà, đồ lót nồi mây tre đan hay những tàu lá dừa, thân lục bình khô... cũng thể hiện được độ sáng tạo và con mắt thẩm mỹ độc đáo của các nàng hậu.

Không phải trong một phòng thiết kế thời trang được đầu tư chuyên nghiệp mà là tại một khu vườn của người dân miền Tây đậm chất dân giã..

Nơi được các nàng hậu thiết kế nên những bộ thời trang làm dân tình vừa buồn cười, vừa vỗ tay hưởng ứng vì quá sáng tạo.

Nguyên liệu chính để làm nên những bộ trang phục chính là những sản phẩm mây tre đan, thủ công và có nguồn gốc từ thiên nhiên. Trong đó có thể kể đến như lồng chụp gà, thúng, nia, đồ lót nồi hay rơm rạ, bèo tây (lục bình), hoa hay lá dừa...

Hương Ly thiết kế bộ trang phục của mình bằng thân cây lục bình khô, chế một chiếc mũ đội đầu từ lót nồi mây tre đan đính hoa và những cái thúng.

Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi của công chúng. Có rất nhiều ý kiến khen ngợi cho sự sáng tạo tột đỉnh. Cũng có nhiều lời khen ngợi về độ lăn xả và lầy lội của các người đẹp.

Kết cấu kiểu váy hai dây cúp ngực khá màu sắc và nổi bật là thành phẩm của Hương Ly.

Hoa hậu Ngọc Diễm hóa người đẹp ao hồ với chiếc váy làm từ lưới và đứng trên bục "lồng chụp gà".

Thần thái không chê vào đâu được của Á hậu Kim Duyên với váy chiếu.

Những nguyên liệu từ thiên nhiên như lá dừa hay lá chuối được các người đẹp tận dụng triệt để "không trượt phát nào".

Á hậu Hoàng My hóa mỹ nhân miệt vườn, quyến rũ không kém với váy dạ hội trên thảm đỏ bằng set đồ không thể bình dị và thân thiện với môi trường hơn.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến diện váy làm từ lá dừa chất lừ, đúng kiểu thần thái sắc sảo của một siêu mẫu đình đám.

Những bộ trang phục tuy được làm ra trong điều kiện và nguyên liệu thô sơ nhưng lại không kém phần bắt mắt, thân thiện với môi trường. Đồng thời cũng thể hiện được sự lăn xả và hết mình của các nàng hậu danh tiếng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm