Bộ trưởng Nội vụ Pháp bảo vệ quyền tắm nắng ngực trần của phụ nữ

N.A
26/08/2020 - 10:45
Bộ trưởng Nội vụ Pháp bảo vệ quyền tắm nắng ngực trần của phụ nữ

Tắm nắng ngực trần đã trở nên ít phổ biến hơn trên các bãi biển ở Pháp trong những năm gần đây. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp lên tiếng bảo vệ quyền tắm nắng ngực trần của phụ nữ sau khi một nhóm ở bãi biển bị các hiến binh Pháp đề nghị che ngực lại.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã lên tiếng bảo vệ quyền cởi trần tắm nắng trên mạng xã hội Twitter. Ông viết: "Thật sai lầm khi những người phụ nữ ấy bị cảnh cáo vì cách ăn mặc của mình. Tự do là điều vô cùng quý giá".

Tuần trước, hai hiến binh Pháp khi tuần tra trên bãi biển ở thị trấn Sainte-Marie-la-Mer ven biển Địa Trung Hải đã yêu cầu một nhóm phụ nữ để ngực trần tắm nắng che lại.

Hành động của hiến binh đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, nơi người dùng đặt câu hỏi liệu thói quen để ngực trần khi tắm nắng này có vượt quá giới hạn không.

Người phát ngôn của lực lượng hiến binh Pháp sau đó thừa nhận hành động của đơn vị này là "vụng về", nhưng cho biết các hiến binh chỉ muốn giải quyết tình huống lúc đó, đồng thời khẳng định không hề có lệnh cấm tắm nắng ngực trần.

Để ngực trần khi tắm nắng ở Pháp về mặt pháp lý không bị coi là hành động gợi tình dù có thể bị cấm ở một số địa phương. Trong những năm gần đây, thói quen này bắt đầu ít phổ biến hơn ở đất nước hình lục lăng. Các khảo sát cho thấy phụ nữ trẻ ở Pháp ngày càng lo ngại về hành vi quấy rối tình dục hoặc bị chế giễu về cơ thể của họ trên bãi biển.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp bảo vệ quyền phụ nữ tắm nắng ngực trần - Ảnh 2.

Một phụ nữ tắm nắng ở Brittany, Pháp. Ảnh: Guardian

Theo một khảo sát mới đây của công ty Ifop, chuyên về nghiên cứu thị trường, chưa đến 20% phụ nữ Pháp dưới 50 tuổi vẫn còn tắm nắng ngực trần, so với tỷ lệ 28% cách đây 10 năm và 43% vào năm 1984. Khảo sát được thực hiện đối với 5.000 người châu Âu, trong đó có 1.000 người Pháp.

Cũng theo khảo sát của công ty Ifop, người Pháp ít để ngực trần khi tắm nắng hơn những quốc gia khác ở châu Âu, với gần 50% phụ nữ Tây Ban Nha cho biết họ thường để ngực trần khi tắm nắng và con số ở Đức là 34%.

Nguồn: france24.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm