Tags:

bollywood

Kareena Kapoor: Ngôi sao Bollywood tích cực đấu tranh cho nữ quyền

Kareena Kapoor: Ngôi sao Bollywood tích cực đấu tranh cho nữ quyền

Kareena Kapoor Khan sinh ngày 21/9/1980, là một nữ diễn viên người Ấn Độ. Cô nổi tiếng nhờ sự xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh điển của xứ sở Sông Hằng như “Omkara” hay “3 chàng ngốc”. Cô làm việc với UNICEF từ năm 2014 nhằm ủng hộ việc giáo dục trẻ em gái và tăng cường chất lượng giáo dục ở Ấn Độ.

'Thanh tra Shiv' tái ngộ khán giả Việt qua phim 'Đẻ mướn'

'Thanh tra Shiv' tái ngộ khán giả Việt qua phim 'Đẻ mướn'

Ngôi sao điển trai của series truyền hình nổi tiếng Bollywood “Cô dâu 8 tuổi” vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình về đề tài mang thai hộ mang tên “Đẻ mướn”, sẽ được ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào cuối tháng 8/2018.

Bollywood chinh phục thế giới bằng văn hóa Ấn Độ

Bollywood chinh phục thế giới bằng văn hóa Ấn Độ

Như một tờ báo phương Tây nhận xét, “vũ điệu trong các bộ phim Bollywood có sức quyến rũ không biên giới và khán giả không cần phải biết tiếng Hindi mới có thể yêu thích nó".

Đường dây ma túy vào Mỹ xuyên 3 châu lục

Đường dây ma túy vào Mỹ xuyên 3 châu lục

Một buổi tối tháng 11/2014, một số cảnh sát tại thành phố cảng Mombasa của Kenya được lựa chọn cẩn thận để bước vào trận chiến cuối cùng đánh vào đường dây buôn ma túy xuyên 3 châu lục vào Mỹ.

Những “Hiệp sĩ tình yêu” ở Ấn Độ

Những “Hiệp sĩ tình yêu” ở Ấn Độ

Vài năm qua, các tổ chức xã hội ở Ấn Độ mở đường dây nóng mang tên Love Commandos (tạm dịch Hiệp sĩ tình yêu) dành cho các cặp tình nhân bị đe dọa sát hại bởi chính gia đình họ. 12 tình nguyện viên trực tổng đài “Hiệp sĩ tình yêu” làm việc 3 ca, liên tục.

Dàn sao “Cô dâu 8 tuổi” tổ chức live concert tại Việt Nam

Dàn sao “Cô dâu 8 tuổi” tổ chức live concert tại Việt Nam

Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức tài năng của các diễn viên phim “Cô dâu 8 tuổi” trong 2 đêm concert sẽ được diễn ra vào tối 15/7 tại Tp.Hồ Chí Minh và tối 17/7 tại Hà Nội.

'Rạp chiếu phim' dưới gầm cầu

'Rạp chiếu phim' dưới gầm cầu

"Rạp chiếu phim" được dựng lên tạm bợ dưới gầm cây cầu 140 năm tuổi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, giúp những người lao động nghèo tạm quên nỗi lo toan hàng ngày và cái nóng ngột ngạt để bước vào thế giới Bollywood với âm nhạc, điệu múa và sự lãng mạn.