Bốn học sinh người Khơ Mú bị tai nạn thương vong

Đình Nguyên
08/11/2021 - 20:39
Bốn học sinh đều là người Khơ Mú, học cùng trường cấp 3, đi trên hai xe máy tông nhau khiến ba em tử vong, một em đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 7A giữa hai xe máy, khiến ba em học sinh tử vong và một em bị thương.

Theo đó, khuya 6/11 tại Km201, quốc lộ 7 (thuộc khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) xảy ra va chạm giữa hai xe máy 37K1-117.96 và 37KA-020.45.

Bốn học sinh người Khơ mú tai nạn thương vong - Ảnh 1.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được đưa đi bệnh viện cấp cứu

Cụ thể, xe máy BKS: 37K1 - 117.96 do Lữ Văn An (SN 2005, trú ở xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) điều khiển, chở theo sau Moong Văn Huệ (SN 2005, trú tại xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn) đi trên QL7, hướng Kỳ Sơn - Tương Dương.

Khi xe đi đến Km 201,QL7 (thuộc Khối 4, TT Mường Xén, Kỳ Sơn) va chạm với với xe gắn máy BKS: 37KA - 020.45 do Moong Văn Hải (SN 2006, trú ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) điều khiển chở sau Cụt Bá Mạnh (SN 2005, trú ở xã Mường Ải, Kỳ Sơn) đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến Lữ Văn An, Moong Văn Hải, Cụt Bá Mạnh tử vong tại chỗ; Moong Văn Huệ bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Tại hiện trường cho thấy hai chiếc xe máy hư hỏng nặng, nát phần đầu xe.

Bốn học sinh người Khơ mú tai nạn thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ông Lê Văn Tảo, Hiệu Trưởng Trường THPT Kỳ Sơn, cho biết trong bốn nạn nhân vụ tai nạn có ba học sinh của Trường THPT Kỳ Sơn đang học lớp 10 và lớp 11. "Cả 3 em học sinh này đều là học sinh cấp 3 của trường THPT huyện. Các em đều là người đồng bào dân tộc Khơ Mú, gia đình đều ở các bản làng xa trung tâm thị trấn. Để đảm bảo việc học thì các em được gia đình cho lên thị trấn thuê nhà, ăn học. Tối hôm xảy ra tai nạn, nhóm các em có rủ nhau đi chơi và sau đó đến nửa đêm thì xảy ra tai nạn", ông Tảo cho biết.

Theo ông Tảo, hiện em Huệ đã được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, sức khỏe đang rất yếu.

Vào chiều ngày 8/11, đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Nghệ An do ông Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 

Sau khi TNGT xảy ra, Chính quyền, Hội LHPN địa phương và các thầy cô giáo đã đến thăm viếng, động viên, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình các em.

Hiện tại nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm