Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games

BT (Tổng hợp)
05/12/2019 - 10:23
Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games
Tối nay, 5/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu vòng bán kết với đội tuyển chủ nhà Philippines trên sân vận động Binan. Ở kỳ SEA Games gần nhất, đội bóng đá nữ của Philippines từng thua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 3 bàn không gỡ.

Trên thực tế, Philippines chưa bao giờ là đối thủ khó chơi với tuyển nữ Việt Nam. Ở kỳ SEA Games gần nhất, đội bóng này đã từng nhận thất bại ba bàn không gỡ trước đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đang có màn trình diễn tuyệt vời ở kỳ SEA Games này. Sau trận hòa đáng tiếc trước các cầu thủ Thái Lan trong ngày ra quân, các cô gái của chúng ta đã lập tức thể hiện bản lĩnh nhà đương kim vô địch khi giành chiến thắng đậm trước tuyển nữ Indonesia, qua đó giành suất thi đấu trận bán kết.

"Vòng đấu này rất xứng đáng cho cả bốn đội khi có mặt ở bán kết. Cá nhân tôi cũng đánh giá cao đội chủ nhà Philippines. Đây là đội bóng có rất nhiều tiến bộ ở khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu nỗ lực hết mình để giành chiến thắng".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung

Ở buổi họp báo trước trận đấu này, Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, đã có những phát biểu về sự chuẩn bị của các cô gái đội tuyển Việt Nam. Theo ông Chung, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá chu đáo và sẵn sàng vào sân thi đấu. "Chúng tôi có năm ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết. Toàn đội rất tập trung và hưng phấn cho trận đấu này. Điều duy nhất là do ảnh hưởng mưa bão nên buổi tập ngày 3/12 của đội đã diễn ra tại khuôn viên khách sạn".

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi nhận định về cuộc chạm trán sắp tới. Ông phân tích: “Ngoài lợi thế sân nhà, Philippines cũng được đầu tư mạnh mẽ với một số cầu thủ nhập tịch nên vẫn cần phải tập trung tối đa. Hơn thế nữa, với tầm vóc vượt trội, họ sẽ chủ yếu sử dụng các phương án bóng dài bên cạnh lối chơi thiên về sức mạnh”.

Chính vì vậy, trước trận bán kết, ban huấn luyện cùng với các cầu thủ đã ngồi xem băng ghi hình trận đấu giữa Myanmar và Philippines để tìm hiểu tường tận về đối phương. Bên cạnh đó, mọi người cũng tranh thủ trao đổi nhằm rút kinh nghiệm về những hạn chế trong cuộc đối đầu với Indonesia hôm 29-11.

“Tuyển nữ Việt Nam còn bộc lộ nhiều nhược điểm khi chơi bóng bổng chưa thật sự tốt. Vì vậy, tôi đã tăng cường số lượng các bài tập tình huống trong những ngày vừa qua để các cầu thủ có thể thi đấu nhuần nhuyễn hơn”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Nhận thức rõ ràng điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân và đối thủ, bên cạnh tinh thần chiến đấu hết sức mình nhằm hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vị số 1 tại kỳ Đại hội này, tuyển nữ Việt Nam hơn bao giờ hết đang thể hiện sự tự tin quyết tâm giành chiến thắng trước đội chủ nhà Philippines, qua đó thẳng tiến vào trận chung kết.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Philippines sẽ diễn ra trên sân Binan lúc 19 giờ (theo giờ địa phương). Cùng thời điểm cũng diễn ra trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar trên sân Rizal Memorial.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm