Thủ tướng: Bữa ăn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn đạm bạc

PV
02/12/2019 - 13:42
Thủ tướng: Bữa ăn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn đạm bạc
Đây là lời nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019; đồng thời khẳng định các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển nữ.


Sáng nay 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Phát biểu khai mạc phiên họp này, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thành tích của đội tuyển bóng đã nữ và nam tại SEA Games 30 đang diễn ra ở Philippines.

Đội bóng đá nữ Việt Nam đã thắng đội nữ Indonesia với tỉ số 6-0 trong trận đấu cuối vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 30 và là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết. Tối qua (1/12), đội bóng đá nam Việt Nam thắng đội Indonesia 2-1, khẳng định là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng lần này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Các cầu thủ nữ có điều kiện tập luyện, thi đấu chưa được tốt' "bữa ăn còn đạm bạc".

Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển nữ.

Tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực: Riêng tháng 11/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%, đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Thu hút khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 16,3 triệu lượt người, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

CPI bình quân 11 tháng năm 2019 vẫn chỉ tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng khá. Cả nước có 126,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và có 36,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,7% so với cùng kỳ…

"Tôi cùng các thành viên Chính phủ hoan nghênh, biểu dương, động viên toàn thể đội bóng đá nữ và nam", Thủ tướng nói và tin tưởng các đội tuyển sẽ tiếp thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 này, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận về một số nội dung trọng tâm gồm tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019; công tác xây dựng thể chế, trong đó có xây dựng dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)...


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm