Tags:

chính phủ thường kỳ

Thủ tướng: Chuẩn bị đủ hàng hóa, chăm lo tốt đời sống người dân dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán

Thủ tướng: Chuẩn bị đủ hàng hóa, chăm lo tốt đời sống người dân dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 (ngày 4/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần làm tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết; triển khai phù hợp, hiệu quả công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống người dân trong dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngân hàng Nhà nước: 11 giải pháp về lãi suất và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước: 11 giải pháp về lãi suất và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Chiều tối 30/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chia sẻ về 11 giải pháp lớn để mở rộng tín dụng; đồng thời kỳ vọng 3 tháng cuối năm tín dụng sẽ tăng nhanh; tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công thương: Xuất hiện tình trạng thiếu điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Công thương: Xuất hiện tình trạng thiếu điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, đại diện Bộ Công thương nhìn nhận, từ đầu tháng 5, nắng nóng kỷ lục xảy ra tại nhiều địa phương và dự kiến còn có thể tiếp tục kéo dài. Tình trạng này đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bảo đảm đủ cung ứng vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bảo đảm đủ cung ứng vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Trả lời báo giới chiều 3/6, đại diện Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế và các bộ ngành đang triển khai quyết liệt để bảo đảm đủ cung ứng vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Cần khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Cần khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022 (chiều 29/10), Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, theo phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 đã được Chính phủ trình Quốc hội, sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được rất tích cực, đáng mừng, song chúng ta không được lơ là, chủ quan; không say sưa với những gì đạt được vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Giá xăng dầu giảm sâu, làm gì để giảm giá dịch vụ vận tải và hàng hóa thiết yếu khác?

Giá xăng dầu giảm sâu, làm gì để giảm giá dịch vụ vận tải và hàng hóa thiết yếu khác?

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, khi giá xăng dầu tăng thì giá vận tải tăng, nhưng giá xăng dầu giảm sẽ có độ trễ nhất định để giá cước vận tải giảm.

Quan tâm chăm lo người yếu thế, người nghèo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn

Quan tâm chăm lo người yếu thế, người nghèo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Mục tiêu cao nhất phải bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Mục tiêu cao nhất phải bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo đảm an toàn về mọi mặt, thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Thủ tướng: Thần tốc, quyết liệt truy vết, khoanh vùng dịch Covid-19

Thủ tướng: Thần tốc, quyết liệt truy vết, khoanh vùng dịch Covid-19

Sáng nay, 2/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Nhấn mạnh việc phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng" khi xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TPHCM.