Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

PV
01/10/2022 - 18:15
Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được rất tích cực, đáng mừng, song chúng ta không được lơ là, chủ quan; không say sưa với những gì đạt được vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày 1/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…

Chiều cùng ngày, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ, các địa phương thống nhất nhận định, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, tình hình kinh tê-xã hội nước ta tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh và mạnh, ấn tượng, đặc biệt là GDP quý III tăng cao, đạt 13,67%, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 8,83% (cao nhất từ năm 2011 đến nay).

Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát tốt trong bối cảnh chịu nhiều sức ép; An ninh lương thực được bảo đảm. Cung cấp đủ điện, xăng dầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Đặc biệt, an sinh xã hội được bảo đảm, từ tháng 7/2021 đến nay, đã hỗ trợ trên 85,3 nghìn tỷ đồng cho trên 55,2 triệu lượt người lao động và gần 856 nghìn người sử dụng lao động theo các nghị quyết của Chính phủ. Tình hình lao động chuyển biến tích cực, thị trường lao động phục hồi, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm mạnh.

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn cho biết: Chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng  Phạm Minh Chính đã nêu rõ những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội là rất tích cực và đáng mừng, "song chúng ta không được lơ là, chủ quan; không say sưa với những gì đạt được vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt, phải xử lý".

Theo đó, Thủ tướng đã nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh việc tiêm vaccine; khắc phục nhanh, bằng được tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về y tế, xử lý tốt các vấn đề tồn tại, phát sinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác dạy nghề, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp; thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học-công nghệ. Đầu tư, phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, xã hội.

Theo dõi, nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai, bão lũ, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm