Cùng với sự phát triển chung của đất nước, năm 2022, các cấp Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước đã kiên cường, vượt khó trong triển khai hoàn thành tốt công tác Hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2022), ngày 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).
Thủ tướng cho rằng, các địa phương, các ngành cần "giải bài toán thực tế" để những trẻ em theo mẹ hồi hương vẫn được mưu cầu hạnh phúc như bao trẻ khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và cơ quan liên quan cần rà soát các chính sách đối với phụ nữ, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện những chính sách đặc thù cho phụ nữ trên nhiều lĩnh vực.
"Chúng ta cần nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được để tiếp tục có các giải pháp nhằm cải thiện, tạo động lực, truyền cảm hứng làm việc, cống hiến của chị em phụ nữ ngày càng tốt hơn", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam.
"Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13", Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết.
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được rất tích cực, đáng mừng, song chúng ta không được lơ là, chủ quan; không say sưa với những gì đạt được vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại lễ khai mạc “Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm” năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tổ chức sáng ngày 17/8, tại Hà Nội.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không người dân nào an toàn khi người dân khác còn mắc bệnh Covid-19; không có quốc gia nào an toàn khi các quốc gia khác còn phải chống dịch; không có địa phương nào an toàn nếu địa phương khác còn phải chống dịch.
"Thông điệp chính là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay", Thủ tướng nêu rõ.