Tags:

họp chính phủ

Kịp thời hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người lao động

Kịp thời hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người lao động

Chiều 1/2, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đảm bảo chăm lo, kịp thời, không để người dân nào bị đói, không có Tết.

Thủ tướng yêu cầu đặc biệt lưu ý 6 nội dung trong tháng 8 và những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu đặc biệt lưu ý 6 nội dung trong tháng 8 và những tháng cuối năm

Ngày 5/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác.

6 nội dung chính trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương

6 nội dung chính trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương

6 nội dung quan trọng trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác lập quy hoạch...

Cần rà soát, bổ sung các nội dung quy định về hồi hương cổ vật

Cần rà soát, bổ sung các nội dung quy định về hồi hương cổ vật

Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được rất tích cực, đáng mừng, song chúng ta không được lơ là, chủ quan; không say sưa với những gì đạt được vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ và đúng lịch

Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ và đúng lịch

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hiện nay số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron có khả năng lây lan và khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn.

Chính phủ tập trung thảo luận về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Chính phủ tập trung thảo luận về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Trong phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu những kết quả thực hiện trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần tập trung khắc phục, giải quyết.

Phải kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh

Phải kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, mất cân đối cung cầu hàng hóa, áp lực lạm phát tăng cao; diễn biến dịch bệnh còn phức tạp.

Quan tâm chăm lo người yếu thế, người nghèo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn

Quan tâm chăm lo người yếu thế, người nghèo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thủ tướng: Kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng: Kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ. Trước hết, phải nắm chắc, bám sát thực tiễn, dự báo tốt tình hình, nhất là diễn biến dịch bệnh; kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.